Trợ lý tướng Park tiết lộ bí quyết giúp HAGL chiến thắng kịch tính trước Nam Định

Theo HLV Lee Tae-hoon, liệu pháp tâm lý là cách để ông giúp các học trò hạn chế được sai lầm, qua đó chơi tốt và thắng Nam Định 1-0.

Pha đệm lòng cận thành mở tỉ số 1-0 của tiền đạo Chevaughn Walsh đã giúp cho HAGL có được chiến thắng sát nút 1-0 trước Nam Định trong trận đấu thuộc vòng 4, V-League 2020. Thầy trò HLV Lee-Tae-hoon đã đòi được món nợ để thua chính đối thủ này 0-2 cách đây chưa lâu tại cúp Quốc gia.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Trận đấu hôm nay, HAGL đã chơi rất nỗ lực, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện và cầu thủ đã chuẩn bị chu đáo và cuối cùng có được chiến thắng trước Nam Định.

Tôi nói thật, cái nghề HLV này không biết ngày mai sẽ ra sao. Vậy nên, tôi không nghĩ đến bản thân mình ngày mai sẽ như thế nào. Tôi chỉ muốn tập trung làm những gì tốt nhất cho đội bóng HAGL ở thời điểm hiện tại.

Trong 3 trận đấu đã qua, HAGL đã gặp những đội rất mạnh. Tôi và ban huấn luyện đã đề ra những kế hoạch cụ thể. Hai trận đầu chỉ có được 4 điểm là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, 2 trận thua ở 2 sân chơi khác nhau thì không phải là điều HAGL mong đợi. Thế nhưng nhìn rộng ra, HAGLvẫn đang đi đúng kế hoạch".

Chia sẻ về việc cho các cầu thủ nghe nhạc trong lúc tập luyện, HLV Lee Tae-hoon nói: "Đây không phải là 1 phương pháp đặc biệt gì cả, HLV thể lực của chúng tôi vừa khởi động vừa bật nhạc tạo không khí hứng khởi, đó không phải là phương pháp gì mới cả.

Các cầu thủ HAGL đã thi đấu tốt, để khắc phục điểm yếu thì tôi nghĩ chỉ cần khơi dậy sự tự tin, để các cầu thủ thi đấu tốt hơn.

Bình thường thì tôi có ra sân xem các cầu thủ khởi động, hôm nay tôi ngồi bên trong để các cầu thủ có tâm lý thoải mái, không hồi hộp, có tâm lý tốt nhất. Trước khi ra sân đã động viên các cầu thủ đá hết mình, đá thoải mái vì đội bóng".

Vũ Văn Thanh chính là người tung ra cú sút cực mạnh, bóng đi trúng xà ngang bật ra tạo điều kiện cho Chevaughn Walsh đệm lòng ghi bàn giúp HAGL giành chiến thắng. Ảnh: Cao Nguyên.

Vũ Văn Thanh chính là người tung ra cú sút cực mạnh, bóng đi trúng xà ngang bật ra tạo điều kiện cho Chevaughn Walsh đệm lòng ghi bàn giúp HAGL giành chiến thắng. Ảnh: Cao Nguyên.

"Trung vệ Memovic Damir chưa hồi phục được 100% phong độ nên tôi muốn Kelly đá bên cạnh để giúp đỡ bọc lót cho điểm yếu của cậu ấy. Vị trí sở trường của Kelly là tiền vệ phòng ngự. Thực sự, Kelly đã giúp rất nhiều cho HAGL để có được chiến thắng hôm nay.

Bây giờ thể lực và thể trạng của Xuân Trường rất tốt, cậu ta không còn cảm giác đau nữa. Tuy nhiên, tôi muốn Xuân Trường tập thêm thể lực, tăng sức đối kháng. Tôi nghĩ, Xuân Trường sẽ trở lại sân bóng trong khoảng thời gian gần nhất.

Thậm chí, hôm nay Xuân Trường cũng đã thi đấu được luôn. Nhưng cậu ấy bị chấn thương dài, vừa mổ, vừa hồi phục nên chúng tôi muốn chuẩn bị những gì kỹ lưỡng nhất cho Xuân Trường. Tôi đã nói sẽ sử dụng cậu ta trong 1 thời gian gần nhất chứ không cụ thể là khi nào. Đó là mẫu tiền vệ chất lượng, đẳng cấp nên nếu trở lại thì sẽ giúp ích cho HAGL.

Như các bạn đã biết, Văn Thanh là cầu thủ chơi nhanh nhẹn với nền tảng kỷ thuật tốt. Tuy nhiên, nếu Văn Thanh sửa được những đường chuyền cuối cùng chuẩn xác hơn nữa, động tác di chuyển tốt hơn nữa, cậu ta sẽ thi đấu hiệu quả hơn", HLV Lee Tae-hoon cho hay.

Với chiến thắng này, HAGL hiện đang có được 7 điểm sau 4 lượt trận và hiện đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng tạm thời. Riêng với Nam Định, đội bóng thành Nam tiếp tục đứng tại chỗ ở vị trí thứ 13 với 3 điểm vỏn vẹn.

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tro-ly-tuong-park-tiet-lo-bi-quyet-giup-hagl-chien-thang-kich-tinh-truoc-nam-dinh-820201261956345.htm