Trợ lý trọng tài V-League Trần Đăng Khoa qua đời vì tai nạn giao thông

Trên đường trở về nhà tại Bình Dương vào rạng sáng nay, trợ lý trọng tài V-League Trần Đăng Khoa đã không may bị va chạm xe máy và qua đời.

Trợ lý Trần Đăng Khoa (bìa phải) - Ảnh: Nguyễn Châu

Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Mùi thông báo tin buồn, trợ lý sinh năm 1981 đã không qua khỏi vì tai nạn rất nặng.

Trợ lý Trần Đăng Khoa vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cùng với các đồng nghiệp trong trận đấu vòng 23 giữa TP.HCM và Sài Gòn trên sân Thống Nhất vào tối qua 19.9.

Trợ lý Trần Đăng Khoa (bìa trái) - Ảnh: Ngọc Linh

Trên đường về Bình Dương (gia đình anh ở TP Thủ Dầu Một), anh đã bị va chạm với một xe máy khác và qua đời. Khoa đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, Ban Trọng tài và một số giám sát trọng tài tại TP.HCM và Bình Dương đã tiến hành các thủ tục tại bệnh viện để đưa trợ lý Trần Đăng Khoa về nhà.

Trợ lý Trần Đăng Khoa theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Mùi là một trợ lý có năng lực, trước đây từng làm ở giải hạng Nhất và được đôn lên V-League từ nhiều năm nay. Trợ lý người Bình Dương này cũng được mời làm nhiệm vụ ở một số giải trẻ, trong đó có giải U.19 quốc tế Báo Thanh Niên.

Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ hỗ trợ gia đình tiến hành lễ an táng cho trợ lý Trần Đăng Khoa.

Theo ghi nhận từ phía Cảnh sát giao thông TP.Bình Dương, sáng 20.9, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Đồng Cây Viết thuộc địa bàn P.Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm một giáo viên đang trên đường đến trường tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Đăng Khoa (37 tuổi), giáo viên thể chất trường THCS Chu Văn An (TP.Thủ Dầu Một).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi anh Khoa đi xe máy hướng ra đường Điện Biên Phủ thì xảy ra tai nạn với một xe máy khác do một người đàn ông điều khiển hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, cả hai nạn nhân ngã văng ra đường, anh Khoa bị tử vong tại chỗ. Người đàn ông đi xe máy 61F-119.04 bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm công nhân đi làm khiến giao thông qua lại khu vực này bị ùn ứ.

Được biết, anh Khoa còn là trợ lý trọng tài bóng đá, mới vừa thực hiện xong nhiệm vụ tại V-League trở về Bình Dương đi làm thì gặp nạn.

Nhật Duy - Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tro-ly-trong-tai-vleague-tran-dang-khoa-qua-doi-vi-tai-nan-giao-thong-92898.html