Trợ lý thay ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam gặp Iraq

Ông Lee Young-jin sẽ là người cầm sa bàn chỉ đạo các cầu thủ Việt Nam trong trận giao hữu gặp Iraq vào ngày 26/3.

Trợ lý Lee Young-jin là người được chỉ định dẫn dắt tuyển Việt Nam thay cho người đồng nghiệp. HLV trưởng Park Hang-seo bị AFC cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu và phạt 5.000 USD.

Ông Lee Young-jin từng được ông Park gọi là "bộ não" của mình. Nhiều tư vấn chiến thuật, quyết định nhân sự của HLV trưởng dựa vào vị trợ lý sinh năm 1963.

 Ông Lee Young-jin lần đầu tiên thay ông Park chỉ đạo. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Lee Young-jin lần đầu tiên thay ông Park chỉ đạo. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước đó khi bận dẫn đội tuyển quốc gia, ông Park giao lại quyền chỉ đạo U23 Việt Nam cho trợ lý Kim Han-yoon. Còn trợ lý Lee như hình với bóng cùng ông Park. Ở trận đấu sắp tới, hai người sẽ không thể sát cánh.

Trận giao hữu gặp Iraq vào ngày 26/3 sẽ được tổ chức trên một trong hai sân Thống Nhất (TP.HCM) hoặc Gò Đậu (Bình Dương). Iraq là đối thủ để tuyển Việt Nam dợt quân trước khi đến Malaysia làm khách ở trận đấu tối 31/3.

Ngày 21/3, các cầu thủ sẽ hội quân theo lịch dự kiến. Địa điểm tổ chức và đóng quân sẽ được VFF thông báo sau khi thống nhất các phương án tổ chức thi đấu.

Trong quá trình tập luyện, ông Park Hang-seo vẫn là người chỉ đạo công tác chuẩn bị như mọi khi. Có điều khi bước vào trận đấu giao hữu, ông thầy sinh năm 1959 sẽ không được đứng dưới sân mà ngồi trên khán đài.

Đây là hệ quả từ án phạt do AFC đưa ra vào ngày 11/2. HLV Park Hang-seo từng nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng thái quá với trọng tài trong trận chung kết SEA Games 30 sau khi ông cho rằng Trọng Hoàng bị phạm lỗi.

Thẻ đỏ khiến HLV Park chịu án cấm 4 trận của AFC Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Indonesia ở chung kết SEA Games 30 khiến HLV Park Hang-seo bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu và nộp phạt 5.000 USD.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tro-ly-thay-ong-park-dan-dat-tuyen-viet-nam-gap-iraq-post1046424.html