Trợ lý S.Khánh Hòa khẳng định HAGL xứng đáng bị thổi phạt đền

Sau trận hòa kịch tính trước HAGL trên sân nhà, trợ lý HLV của S.Khánh Hòa khẳng định đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng được hưởng quả penalty ở phút 88 của trận đấu.

Trong trận tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng 7 V.League 2018, CLB S.Khánh Hòa không có sự phục vụ của HLV Võ Đình Tân trên băng ghế huấn luyện bởi án kỷ luật của VFF. Trong trận đấu chiều ngày 6/5, S.Khánh Hòa đã đối mặt với nguy cơ trắng tay trước đội bóng phố Núi khi để Xuân Trường ghi bàn thắng mở tỷ số cho HAGL ở phút 71.

Xuân Trường ghi bàn nhưng HAGL vẫn bị chia điểm

Tuy nhiên, đến phút 88, S.Khánh Hòa được hưởng quả penalty đầy tranh cãi và trên chấm 11m, Văn Vũ đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dù đang có rất nhiều ý kiến cho rằng trọng tài Văn Kiên đã mắc sai lầm khi thổng penalty cho S.Khánh Hòa ở phút 88 của trận đấu. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước, trợ lý HLV Trần Thiện Hảo của S.Khánh Hòa khẳng định: “Tình huống đó thổi phạt đền là hợp lý. Khi Chaher lao đến thì cầu thủ HAGL đã tác động, xô Chaher”.

Ngoài việc khẳng định S.Khánh Hòa hoàn toàn xứng đáng được hưởng quả penalty, trợ lý HLV Trần Thiện Hảo cũng có những phát biểu “tố” bác sỹ Đồng Xuân Lâm của HAGL có hành vi không đúng mực trong trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó các cầu thủ HAGL đã chơi tiểu xảo, khiến cầu thủ Khánh Hòa không giữ được bình tĩnh và trận đấu đã nhiều lần phải gián đoạn bởi những thẻ phạt của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Trong khi đó, ban lãnh đạo HAGL đang bức xúc với quyết định thổi penalty của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Trao đổi với báo chí trong nước, Trường đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho biết bầu Đức đã chỉ đạo làm đơn khiếu nại về công tác trọng tài ở trận đấu vừa qua. Theo đó, HAGL sẽ khiếu nại 3 tình huống trong trận hòa 1-1 với S.Khánh Hòa: “HAGL sẽ khiếu nại 3 tình huống. Một là pha bóng Tuấn Mạnh vào bóng với Rimario, đánh lẽ thủ môn của S.Khánh Hòa sẽ phải nhận thẻ đỏ bởi đó là một pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Hai là, ở hiệp 1, cầu thủ Quốc Chí và Toure đã có những hành động đánh nguội chủ ý nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. Và đỉnh điểm là việc trọng tài Kiên cho S.Khánh Hòa hưởng quả phạt đền khiến chúng tôi vô cùng bức xúc”.

Sau vòng 7, HAGL hiện đang được 9 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. S.Khánh Hòa trong khi đó đứng thứ 3 với 12 điểm.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/tro-ly-skhanh-hoa-khang-dinh-hagl-xung-dang-bi-thoi-phat-den-291-286530.html