Trợ lý Lee nắm đội U23 khi thầy Park đi nhận giải thưởng

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được vinh danh ở hạng mục 'Thành tựu trọn đời' trong lễ trao giải Fair-play diễn ra tối 11/3 tại TP.HCM.

U23 Việt Nam tổ chức 'đá ma' với vòng tròn lớn Trợ lý Lee Young-jin là người giám sát buổi tập chiều 11/3 của U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo bận vào TP.HCM để dự sự kiện. Các cầu thủ tỏ ra hào hứng với màn "đá ma" 23 người.

Chiều 11/3, đội U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình từ ngày 22/3 đến ngày 26/3.

Chiều 11/3, đội U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình từ ngày 22/3 đến ngày 26/3.

Sau buổi tập sáng 11/3, HLV Park Hang-seo bay vào TP.HCM để chuẩn bị tham dự buổi lễ vinh danh. Tại đây, ông sẽ được trao giải ở hạng mục "Thành tựu trọn đời" vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trợ lý số một Lee Joung-jin thay thầy Park điều hành cả đội.

Bên cạnh thầy Park, 2 cầu thủ của U23 Việt Nam là Đức Chinh, Tiến Linh cũng bay vào TP.HCM. Tại đây, họ sẽ gặp những người đồng đội như Hồng Duy, Văn Toàn, Anh Đức, Quế Ngọc Hải.

Trong buổi tập chiều 11/3, HLV thể lực Park Sung Guyn tiếp tục thử thách các cầu thủ bằng việc phải vỗ tay trên không giữa các lần chống đẩy.

Trong trò đá bóng ma, cầu thủ U23 đều phải nắm tay nhau khi đảm nhận các vai trò trong bài rèn thể lực này.

Tuy nhiên, trước việc “ma” bị ngâm quá lâu mà không thể chặn được bóng, họ đã được chạy tự do.

Trò chơi đặc biệt này mang đến không khí vui tươi, những khoảnh khắc gần gũi giữa Phan Thanh Hậu và Văn Đạt.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cũng được rèn thể lực bằng cách chạy theo vòng tròn giữa sân.

Tập phản xạ nhanh nhạy bằng việc liên tục nhận và chuyền bóng trong vòng tròn.

Tại khu vực cầu môn, Bùi Tiến Dũng vẫn miệt mài tập luyện. Anh và trung vệ Đình Trọng không đi cùng câu lạc bộ Hà Nội để tham dự giải AFC.

Trong 3 ngày 22, 24 và 26/3, đội U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với U23 Brunei, Indonexia, Thái Lan. Mục tiêu của chúng ta là đoạt ngôi nhất bảng, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á sẽ được tổ chức năm 2020 tại Thái Lan.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tro-ly-lee-nam-doi-u23-khi-thay-park-di-nhan-giai-thuong-post924388.html