'Thầy Park đối xử với cầu thủ như thành viên trong gia đình'

Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo, ông Lê Huy Khoa đã kể những câu chuyện về cách đối xử với mọi người trong ngày sinh nhật chiến lược gia Hàn Quốc.

Trợ lý Khoa chia sẻ với Zing: "Ông Park đi đâu về cũng có quà cho mọi thành viên trong đội và luôn cảm ơn vì đã giúp đỡ ông. Khi về nhà, cầu thủ luôn cảm thấy quý cách ông ấy ứng xử với các thành viên trong gia đình họ".

Trên trang cá nhân, ông Khoa có dòng trạng thái dài để kể về những câu chuyện về HLV Park mà bản thân từng chứng kiến.

"Sau một thời gian thành công với bóng đá Việt Nam, tên tuổi của HLV Park rất nổi. Một ngày nọ, có giám đốc của một tập đoàn lớn ở Việt Nam, gọi điện cho tôi, họ nói rằng nghe nói ông đã kết thúc quảng cáo sản phẩm cùng loại cho công ty kia, tôi muốn nhờ ông Park để quảng cáo cho sản phẩm của công ty ông ấy", ông Khoa viết.

"Tôi liên lạc với ông Park, một vài ngày sau, ông thông báo: 'Có lẽ cậu nói cho tôi từ chối. Không phải vì chuyện tiền nong, ngày tôi mới sang, có công ty nọ đã nhờ mình quảng cáo, họ giúp tôi rất nhiều, từ khi tôi còn không có tên tuổi. Đến hôm nay, chẳng lẽ mình có chút tiếng tăm, lại đi quên những năm tháng đó'".

 HLV Park Hang-seo nâng cao chiếc cúp vô địch AFF 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

HLV Park Hang-seo nâng cao chiếc cúp vô địch AFF 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Khoa đánh giá cách ứng xử khôn khéo của thầy Park một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của HLV này ở Việt Nam. Theo lời kể của cựu trợ lý ngôn ngữ, thầy Park luôn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ, các quan chức và những người giúp đỡ ông từ lúc mới sang Việt Nam trong các bài phát biểu.

Ở SEA Games 31, 2 cầu thủ quá tuổi được bổ sung vào đội hình U22 Việt Nam là Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng. Họ đều là những người mới lập gia đình. Vì vậy, ông tìm cách "xoa dịu" vợ của 2 tuyển thủ để họ không cảm thấy quá buồn trong những ngày chồng thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Ông Khoa kể: "Sau khi 'mời' Trọng Hoàng và Hùng Dũng đi SEA Games một cách đột ngột mà không có thông báo trước. Hôm sau, 2 tuyển thủ này lên đường ngay mà không có ngày về thăm vợ đang mang thai, ông có vẻ khá ngại với vợ của 2 tuyển thủ này. Về Việt Nam, thỉnh thoảng, ông điện thoại cảm ơn họ, và sau giải đấu, ông gửi cho 2 bạn ấy món quà nho nhỏ cho các cháu sắp ra đời".

HLV Park còn thường xuyên nhắc nhở rằng: "Chúng ta sống phải biết trước biết sau. Đặc biệt, muốn may mắn thì phải cảm ơn những người giúp đỡ mình".

"Ông dặn các cầu thủ phải biết rằng tiền bạc là của nhân dân đóng góp, phải biết ơn và ghi nhớ về điều đó. Ông muốn nói rằng để hiểu rằng thành công của mình, là nhờ người khác giúp đỡ, là mọi sự tận hiến, may mắn đều xuất phát ở mối quan hệ với con người", ông Khoa viết thêm.

Sự chu đáo của HLV Park còn được thể hiện trong những dịp sinh nhật của cầu thủ hay thành viên đội bóng. Lúc này, ông thường chuẩn bị những phần quà nhỏ, đích thân gửi lời chúc mừng sinh nhật cho họ. Ông cũng thường xuyên tạo bầu không khí vui vẻ trong các buổi sinh nhật bằng những trò đùa như úp bánh kem.

Tài cầm quân, khả năng ứng biến... là những yếu tố chính giúp chiến lược gia người Hàn Quốc gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được việc ứng xử khéo léo giúp ông chinh phục tình cảm của cầu thủ cũng như đối tác, những người xung quanh. Đó là lý do giúp HLV này được nhiều người gọi với cái tên thân mật: thầy Park.

HLV Park chứng kiến pha bấm bóng kiến tạo của Trọng Hoàng Trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán, Nguyễn Trọng Hoàng có pha kiến tạo giúp Hồ Khắc Ngọc ghi bàn ở trận CLB Viettel gặp Bình Dương tại tứ kết Cúp Quốc gia tối 12/9.

Quang Thịnh - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tro-ly-ke-ve-cach-thu-phuc-nhan-tam-cua-thay-park-post1137000.html