Trợ lý HLV Park sang Nhật Bản xem ngôi sao Thái Lan tập luyện

Trợ lý Park Sung-gyun của ban huấn luyện tuyển Việt Nam bất ngờ có mặt tại Nhật Bản, trực tiếp theo dõi buổi tập của Chanathip Songkrasin tại câu lạc bộ Consadole.

Trợ lý thầy Park trực tiếp theo dõi Chanathip ở Nhật Bản Trợ lý thầy Park đã trực tiếp tới Thái Lan dự buổi tập mở của CLB Consadole và dành nhiều quan tâm cho Chanathip Songkrasin.

HLV thể lực của ông Park Hang-seo chia sẻ hình ảnh trong buổi tập mở của CLB Consadole hôm 16/4. Siêu sao bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin hiện là trụ cột đội bóng và cũng có mặt trong buổi tập này.

Cầu thủ được mệnh danh “Messi Jay” đang trải qua mùa giải thứ 3 ở Consadole. Năm ngoái, Songkrasin suýt cùng đội bóng giành quyền dự AFC Champions League. Bản thân anh được bầu vào đội hình tiêu biểu J.League 2018.

Chanathip Songkrasin có thể trở thành đối thủ của tuyển Việt Nam khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo hành quân tới Thái Lan dự King’s Cup vào tháng 6 tới. Sau thất bại của U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội, người Thái đang nóng lòng đối đầu bóng đá Việt Nam.

Trợ lý Park Sung-gyun là “tân binh” trong ban huấn luyện của thầy Park. Tuy nhiên, ông là người Hàn Quốc và tới từ cùng công ty đại diện nên được HLV Park tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: Minh Chiến.

Trợ lý Park Sung-gyun là “tân binh” trong ban huấn luyện của thầy Park. Tuy nhiên, ông là người Hàn Quốc và tới từ cùng công ty đại diện nên được HLV Park tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: Minh Chiến.

Tâm lý chờ đợi ấy cũng hiện diện ở giới mộ điệu Việt Nam. Trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 của Quang Hải và đồng đội, tuyển Việt Nam không có dịp gặp Thái Lan khi đội bóng này bất ngờ bị loại ở bán kết. Hành trình kỳ diệu của bóng đá Việt Nam qua 4 giải đấu lớn cũng chưa hề đụng độ người Thái.

Trợ lý Park Sung-gyun không tiết lộ mục đích chuyến thăm CLB Consadole. Tuy nhiên, chuyến đi ấy diễn ra chưa đầy 1 tháng trước thời điểm tuyển Việt Nam hội quân đá King’s Cup. Chanathip Songkrasin cũng là cầu thủ hay nhất, quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan lúc này. Nếu không chấn thương, Songkrasin chắc chắn sẽ hội quân cùng tuyển Thái Lan.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm ở giải đấu ấy. Tuyển Thái Lan muốn giành lại ngôi vương sau khi để mất vào tay Slovakia hồi năm 2018, đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Còn tuyển Việt Nam muốn tái khẳng định vị thế đồng thời chuẩn bị thêm cho vòng loại World Cup 2022.

King’s Cup 2019 lần thứ 47 được tổ chức tại sân Chang Arena của CLB Buriram United từ ngày 5/6 đến ngày 8/6. 4 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Curacao chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. 2 đội thắng sẽ vào chung kết, hai đội thua tranh hạng 3. Tất cả trận đấu đều thuộc khuôn khổ FIFA Days và tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Thanh Hà
Video: Instagram sung_gyun

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tro-ly-hlv-park-sang-nhat-ban-xem-ngoi-sao-thai-lan-tap-luyen-post936861.html