Trợ lý của HLV Park sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Ngày 23-2, theo thông báo từ phía VFF, liên đoàn sẽ giao cho trợ lý hiện tại của HLV Park Hang Seo - ông Lee Young Jin đảm nhiệm vị trí dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30 vào cuối tháng 11 tới tại Philippines.

VFF đồng ý với đề xuất của HLV Park để trợ lý Lee nắm quyền tại tuyển U22 Việt Nam.

VFF đồng ý với đề xuất của HLV Park để trợ lý Lee nắm quyền tại tuyển U22 Việt Nam.

Quyết định này được đưa ra bởi Thường trực Ban chấp hành VFF, sau khi cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng dựa trên những kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam trong năm 2019, bên cạnh đó đây cũng là đề xuất của chính HLV Park. Theo đó, trong năm nay, sau khi chiến dịch Asian Cup kết thúc vào cuối tháng 1, bóng đá Việt Nam sẽ còn ba mục tiêu quan trọng nữa để hướng tới. Đó là vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

Xét trên nguyên tắc, thầy Park vẫn sẽ là người trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển quốc gia dự ba giải đấu này. Tuy nhiên, do lịch thi đấu lượt trận cuối trong năm 2019 của vòng loại World Cup 2022 (cấp đội tuyển quốc gia) và SEA Games 30 (tuyển U22 quốc gia) đều rơi vào thời điểm tháng 11, vậy nên công tác chuyên môn sẽ khó có thể được bảo đảm một cách tốt nhất nếu HLV Park vẫn đồng thời phụ trách cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 quốc gia.

Về phía VFF, lãnh đạo liên đoàn thống nhất chủ trương ưu tiên cho đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup diễn ra vào cuối năm 2019, bởi vậy VFF đã có những trao đổi, thống nhất với HLV Park nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhất để đáp ứng một cách hài hòa nhiệm vụ chuyên môn của cả đội tuyển quốc gia, tuyển U22 và U23 quốc gia.

Theo ý kiến đề xuất của thầy Park, trợ lý Lee Young Jin có đầy đủ năng lực cũng như sự tin cậy để lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển U22 quốc gia tham dự SEA Games 30 sắp tới, bên cạnh đó đây là phương án hợp lý nhất giúp HLV Park có thể toàn tâm toàn ý phụ trách chiến dịch vòng loại World Cup cùng đội tuyển quốc gia. Dù vậy, thầy Park vẫn sẽ đồng hành cùng HLV Lee Young Jin trong vai trò là người cố vấn chuyên môn trong suốt quá trình tập huấn cũng như thi đấu chính thức của tuyển U22 Việt Nam.

Trải qua nhiều giải đấu khu vực và châu lục trong suốt hơn một năm qua, HLV Lee Young Jin đã chứng tỏ được khả năng chuyên môn rất tốt của mình, đóng góp không nhỏ trong những thành tích ấn tượng của cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Trên hết, ông được coi như “cánh tay phải”, là người thấm nhuần và am hiểu triết lý bóng đá của HLV Park Hang Seo. Chính những yếu tố đó khiến lãnh đạo VFF có lý do để tin tưởng HLV Lee sẽ nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ mới tại U22 Việt Nam - lứa cầu thủ kế cận trong tương lai gần của đội tuyển quốc gia.

Ông Lee Young Jin trong trận gặp đội tuyển Đức tại World Cup 1994 tại Mỹ.

Trong quá khứ, HLV Lee khởi nghiệp cầu thủ từ năm 1986, từng nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, tham dự World Cup 1990 và 1994. Tới năm 1997, ông trở thành cầu thủ kiêm HLV tại CLB Anyang LG Cheetahs và FC Seoul. CLB đáng chú ý nhất trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Lee là Daegu FC tại K-League vào năm 2015.

Sau đó, ông cùng HLV Park sang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý. Sau những thành công tại U23 châu Á 2018, Asiad 18, AFF Cup 2018 rồi sau đó là Asian Cup 2019, HLV Lee đã vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39292602-tro-ly-cua-hlv-park-se-dan-dat-u22-viet-nam-du-sea-games-30.html