Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp thân mật Đoàn cán bộ đối ngoại Lào

Sáng 12/9, tại Trụ sở Bộ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp thân mật Đoàn 20 công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của Lào đang tham dự Khóa Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đối ngoại tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội).

Chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu hỗ trợ nước bạn Lào nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, giúp bạn phát triển nguồn nhân lực về dài hạn. Chương trình bao gồm cả bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đối ngoại và kỹ năng biên phiên dịch.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại buổi gặp, Trợ lý Bộ trưởng Tô Anh Dũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm đẹp, những chuyến thăm và những hoạt động giao lưu giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào. Ông khẳng định, những hoạt động giao lưu này góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa những người bạn, những người anh em hai nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Trợ lý Bộ trưởng Tô Anh Dũng mong muốn, ngoài những khóa đào tạo do Học viện Ngoại giao tổ chức, sẽ có thêm nhiều những hoạt động tham quan, tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa giữa hai bên được tổ chức và bày tỏ hy vọng đoàn cán bộ đối ngoại Lào sẽ có khoảng thời gian học tập bổ ích ở Việt Nam và có thêm nhiều đóng góp thiết thực vào phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam và Lào.

Đại diện của đoàn học viên Lào phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đoàn cán bộ, công chức Lào bày tỏ phấn khởi được tham quan Trụ sở Bộ Ngoại giao, chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngoại giao, đặc biệt là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã dành thời gian quý báu, dành cho đoàn cuộc đón tiếp thân mật và hứa sẽ học tập thật tốt.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng đại diện Học viện Ngoại giao và đoàn học viên Lào chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Theo Học viện Ngoại giao, đây là khóa học thứ hai nằm trong khuôn khổ “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2014-2020” được ký giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Viêng Chăn, ngày 4/12/2014, và theo tinh thần chỉ đạo tại tham vấn song phương giữa hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ hai năm 2015, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức làm công tác đối ngoại của hai nước.

Khóa học đầu tiên cũng được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2016. Mục tiêu của khóa học nhằm: hỗ trợ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của nước bạn Lào; thực thi các thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao hai nước và giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao Lào; góp phần phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tro-ly-bo-truong-bo-ngoai-giao-tiep-than-mat-doan-can-bo-doi-ngoai-lao-77755.html