Trở lại sàn runway, Á hậu Kim Duyên sắc lạnh diễn Vedette, kiêu kỳ đọ sắc cùng Võ Hoàng Yến

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Kim Duyên gây ấn tượng mạnh khi trở lại sàn diễn thời trang.

Vừa hoàn thành nhiều công tác thiện nguyện trong thời gian qua, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Kim Duyên gây ấn tượng mạnh khi trở lại sàn diễn thời trang. Người đẹp gốc Cần Thơ đảm nhận vai trò vedette trong BST “Hồi sinh”. Đây cũng là màn xuất hiện đánh dấu sự trở lại của Kim Duyên sau thời gian giảm cân và tập trung rèn luyện hình thể.

Đã lâu không nhận lời tham gia chương trình thời trang nên lần này, á hậu Kim Duyên vô cùng tâm huyết cho màn xuất hiện với vị trí vedette. Cô nàng bật mí từng được nhiều lời mời trình diễn thời trang nhưng do muốn tập trung vào công việc phải đành lỡ hẹn với các nhà thiết kế.

Kim Duyên tự tin khoe thần thái cuốn hút trong bộ trang phục mang sắc đen quý phái, quyền lực. Phần trình diễn của cô nhận được nhiều lời khen của khán giả, nhất là các fan sắc đẹp luôn theo dõi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trong hậu trường, Kim Duyên và đàn chị Võ Hoàng Yến đã ngẫu hứng thực hiện vài shoot ảnh chân dung đọ sắc bất phân thắng bại. 2 Á hậu 1 của cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và 2019 còn bật mí sẽ mang đến cho khán giả một sự kết hợp thú vị trong thời gian tới.

Á hậu Kim Duyên tiết lộ, sau khi giảm cân, cô nàng tự tin hơn khi diện những bộ trang phục form chuẩn. Người đẹp cũng tích cực tập luyện thể thao giúp hình thể săn chắc hơn. Người đẹp gốc Cần Thơ và ekip đang tập trung cho các hoạt động liên quan đến giáo dục, trẻ em và người nhiễm HIV/AIDS đúng như phần thi ứng xử Top 3 đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Thời gian qua, bên cạnh việc tập luyện hình thể, á hậu Kim Duyên còn trau dồi kỹ năng dẫn chương trình thông qua các khóa học chuyên môn. Kế hoạch sẽ lấn sân sang lĩnh vực MC cũng là một hướng đi mới mẻ, thú vị mang đến nhiều kinh nghiệm quý báu cho chân dài sinh năm 1995.

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/a-hau-kim-duyen-sac-lanh-dien-vedette-kieu-ky-do-sac-vo-hoang-yen-20201031225658178.html