Trở lại ghế nóng 'Giọng hát Việt', Tóc Tiên có gì để tạo nên sức hút?

Nữ HLV trẻ tuổi tạo được nhiều ấn tượng trong lần thứ 2 ngồi ghế nóng 'Giọng hát Việt'.

Giọng hát Việt mùa tiếp theo đã trở lại với dàn HLV thu hút nhiều sự chú ý: Lam Trường – Thu Phương – Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh. Trong 4 HLV, Tóc Tiên có lẽ là cái tên tạo được khá nhiều ấn tượng sau khi 3 tập đầu tiên lên sóng. Vậy, sức hút của Tóc Tiên đến từ đâu trong lần trở lại ghế nóng này?

Sự điềm tĩnh là lợi thế cạnh tranh

Sau 3 tập đầu tiên, Tóc Tiên vẫn tiếp tục giữ vững tiêu chí: “Chậm mà chắc”. Cô không nóng vội để mang thật nhiều “chiến binh” cho đội mình mà bình tĩnh lựa chọn những màu sắc cá tính và khác biệt. Nhưng chính điều này buộc Tóc Tiên không ít lần phải đối đầu với các HLV còn lại khi tranh giành "chiến binh".

Tuy nhiên, với cách dẫn dắt đầy thuyết phục và bản lĩnh của một HLV có kinh nghiệm ở mùa trước, Tóc Tiên nhiều lần thành công để đem về cho đội mình những “mảnh ghép” nổi bật, không hề “lép vế” trước các đàn anh - đàn chị.

Tóc Tiên lần thứ 2 đảm nhận vai trò HLV của "Giọng hát Việt".

Theo dõi Tóc Tiên trên ghế HLV của chương trình Giọng hát Việt 2018, khán giả có thể dễ dàng nhận ra sự khéo léo của cô trong ứng xử với các “tiền bối” Lam Trường, Thu Phương hay người anh 8X Noo Phước Thịnh.

Cô thẳng thắn trong việc bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng vẫn luôn giữ cho mình sự tiết chế lẫn bình tĩnh khi tranh luận với HLV khác. Chính sự quyết liệt nhưng lại khá điềm tĩnh đó cũng như thần thái tự tin và những câu nói chia sẻ đầy chân thành thực sự trở thành “vũ khí” lợi hại của Tóc Tiên.

Tóc Tiên của những “lần đầu tiên”

Những gì thuộc về “lần đầu tiên” luôn tạo cho mọi người cảm xúc tươi mới. Với Tóc Tiên, cô luôn biết cách mang đến cảm xúc cho khán giả, đưa họ đi qua nhiều cung bậc khác nhau.

Mới 3 tập đầu tiên của Giọng hát Việt 2018 nhưng khán giả không khó để thấy những “lần đầu tiên” của Tóc Tiên. Không thích nhận mình là người bấm chọn đầu tiên nhưng vì muốn chiêu dụ Chánh Tín, nữ HLV không ngần ngại nói ra để có được thí sinh tiềm năng cho đội mình.

Không chỉ vậy, cô còn lần đầu tiên sử dụng “nút chặn” với Noo Phước Thịnh chỉ để đưa được Chánh Tín trở thành thành viên team Tóc Tiên. Ngoài ra, Tóc Tiên lần đầu bật khóc ngay trên “ghế nóng” bởi những cảm xúc mà giọng ca 18 tuổi – Đặng Thị Thái Bình mang đến chương trình với ca khúc Chắc anh đang.

Video: Tóc Tiên bật khóc vì giọng ca 18 tuổi

Dấu ấn từ chính yếu tố bên ngoài

Nếu theo dõi chương trình, khán giả không ít lần ngạc nhiên vì giọng cười “thả ga” của Tóc Tiên mỗi khi vui. Vốn đi theo hình tượng “sang chảnh” và quyến rũ nhưng khi thuyết phục thí sinh, giọng ca Hôm nay sao tôi cô đơn quá lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác biệt.

Có thể là một Tóc Tiên đáng yêu và nhắng nhít trên “ghế nóng” cùng nụ cười “tít mắt” khi giành được thí sinh. Cũng có thể là một nữ HLV có nụ cười “bất-chấp-hình-tượng” khi lắng nghe những câu nói “chặt chém” từ các HLV khác khiến người xem ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Không chỉ vậy, phong cách thời trang của Tóc Tiên trong vòng Giấu mặt năm nay cũng được đánh giá cao so với bộ trang phục năm ngoái.

Chiến thuật chiêu dụ thí sinh

Qua 3 tập phát sóng, khán giả có thể dễ dàng nhận ra Tóc Tiên dù rất hoạt ngôn nhưng cô không dùng quá nhiều những lời hoa mỹ để chiêu mộ thí sinh mà luôn giữ sự bình tĩnh, ôn hòa nhất định.

Tóc Tiên thuyết phục từng thí sinh về đội mình bởi những thấu hiểu của một người chị đi trước dành cho những đàn em đang theo đuổi đam mê ca hát. Bên cạnh đó, sự thẳng thắng của nữ ca sĩ cũng giúp thí sinh có được những lời chia sẻ, hướng dẫn chân thật nhất.

Tóc Tiên cũng rất để ý những chi tiết nhỏ nhặt như hành động quay người cảm ơn ban nhạc của thí sinh Ánh Tuyết hay thể hiện sự đồng cảm với Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Việt Nam Hoài Sa khi gọi cô là “cô gái can đảm”.

Sở hữu những câu nói truyền cảm hứng

Trở lại ghế nóng Giọng hát Việt, Tóc Tiên không dùng những lời hoa mỹ nhưng cô sở hữu nhiều câu nói truyền cảm hứng: “Nếu như bọn chị không tin vào bản thân mình thì không thể ngồi đây nghe em hát được. Em phải tin vào bản thân mình”.

Nữ ca sĩ cũng từng khuyên thí sinh Hà Thương rằng: “Mình học vài năm để có thể hát to, hát cao được nhưng mình phải học cả đời để hát tỉ tê, nhỏ nhẹ, và tâm tình” và nhận được nhiều sự đồng tình của các khán giả trường quay.

Trong một tiết mục khác, với nữ thí sinh bị liệt một bên mặt, dù cô gái này không chọn về đội mình nhưng Tóc Tiên vẫn nhắn nhủ đầy tình cảm: “Có thể gương mặt em bị khuyết nhưng giọng hát của em ngày hôm nay rất tràn đầy”.

(Tổng hợp)

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tro-lai-ghe-nong-giong-hat-viet-toc-tien-co-gi-de-tao-nen-suc-hut-d403940.html