Trở lại bầu trời của đất nước Vạn đảo

Tháng 6, khi những con ve sầu râm ran giữa trưa hè ở Việt Nam thì những cánh bay của Công ty Trực thăng miền Nam (VNH South) lại cất cánh bay sang Indonesia để thực hiện hợp đồng của mình với nước bạn.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, VNH South cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm: Trực thăng, phi công, thợ máy, bảo dưỡng và bảo hiểm để vận chuyển người, hàng hóa, đặc biệt là bay chữa cháy rừng cho Indonesia.

Tháng 7-2017, tôi gặp phi công Trần Hồng Nam, Đội trưởng Đội bay 1 của VNH South, khi anh vừa hoàn thành nhiệm vụ bay cứu hỏa từ Indonesia trở về Việt Nam. Trò chuyện với tôi, anh Nam nói: “Mùa hè ở Indonesia nắng như thiêu như đốt. Cảm giác như một tờ giấy để giữa nắng cũng có thể bốc cháy được ngay. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn bay, bay trong cái nắng lửa để góp phần bảo vệ rừng và công tác phòng cháy nơi đây”. Tôi thì chưa một lần được đến Indonesia, nhưng nghe anh Nam kể là thấy ngay nhiệm vụ gian nan, vất vả của những chuyến bay dịch vụ Việt Nam trên nước bạn. Họ liên tục phải bay 6-8 giờ làm nhiệm vụ, hay những người thợ kỹ thuật phải kiểm tra, bảo dưỡng, chuẩn bị trực thăng trong cái nóng hầm hập trên đường băng, sân đậu vùng xích đạo. Thế nhưng những cánh bay của VNH South vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được bạn ngưỡng mộ và tin tưởng sâu sắc.

Bảo quản kỹ thuật máy bay Mi-172 của VNH South.

Đã 3 năm nay, máy bay trực thăng Mi-172 của VNH South bay qua những cánh rừng Indonesia không còn xa lạ đối với nước bạn. Trên thực tế, bay cứu hỏa là nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn, nguy hiểm đối với phi công. Trước đây, phi công của VNH South đã rất quen với việc đưa công nhân dầu khí ra làm việc tại các giàn khoan trên vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, rồi lại đón họ trở về thành phố biển Vũng Tàu. Hay vào những ngày đẹp trời, các cánh bay đưa du khách ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp của nước ta từ trên cao, hoặc đưa một đoàn quan sát nào đó đi chụp ảnh, đo đạc địa hình để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội... Dù có là nhiệm vụ gì thì cũng là bay làm nhiệm vụ trên bầu trời của đất nước mình với tâm trạng: Trời của ta, đất của ta. Nhưng bay ở Indonesia lại có những khó khăn, vất vả riêng, cần phải cố gắng rất nhiều mới hoàn thành nhiệm vụ được.

Bay ở nước bạn, ngày nào các phi công của ta cũng phải trong tư thế sẵn sàng. Các tổ bay phải trực rất nghiêm túc, khi có nhiệm vụ thì sau 30 phút chuẩn bị là phải cất cánh được ngay. Mùa hè ở Indonesia, nguy cơ xảy ra cháy rừng và các hiện tượng hỏa hoạn khá cao. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) luôn được chính phủ và các cơ quan chức năng của bạn quan tâm đặc biệt. Không chỉ có trực thăng của Việt Nam tham gia PCCC ở đây mà còn có nhiều trực thăng của các nước khác tham gia. Vì thế, những cánh bay của Việt Nam phải nằm trong sự điều hành chung của bạn và phải phối hợp, hiệp đồng tốt với các loại trực thăng của nước ngoài.

Theo Thượng tá Kiều Đặng Hùng, Giám đốc VNH South, từ đầu năm đến nay, đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, điển hình là bảo đảm an toàn bay tuyệt đối, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của khách hàng về bay sơ tán, cấp cứu y tế trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dù đêm hay ngày… Hiện nay, giá dầu thô trên thế giới đang có sự cải thiện đáng kể nên khả năng nhu cầu bay dầu khí sẽ khả quan hơn. Vì vậy, VNH South đã có sự sắp xếp hợp lý về nguồn nhân lực và trực thăng để bảo đảm chất lượng dịch vụ bay an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như ngoài nước.

Những năm tháng bay trên bầu trời Indonesia đã khẳng định trình độ và thương hiệu của VNH South trong bay PCCC. Điều mà khách hàng nước bạn và các đồng nghiệp ghi nhận, cảm phục đó là tính chuyên nghiệp, độ an toàn rất cao trong PCCC, vận chuyển người và hàng hóa. Vì vậy mà công ty được phía Indonesia tin tưởng ký hợp đồng 3 năm liên tiếp cung cấp loại dịch vụ bay này.

Mùa hè năm nay, hai căn cứ: Pekanbaru và Palembang của nước bạn lại đón tiếp những cánh bay của VNH South. Đây là cơ hội tốt giúp cho ngành bay dịch vụ Việt Nam tăng hiệu quả khai thác đội trực thăng, củng cố niềm tin của khách hàng và các đối tác trong khu vực, mở rộng thêm địa bàn hoạt động trong bối cảnh thị trường bay dầu khí ở trong nước gặp khó khăn nhất định. Tin tưởng rằng, những dịch vụ mà VNH South cung cấp cho nhu cầu của nước ngoài sẽ càng nâng tầm thương hiệu bay dịch vụ Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngoại giao và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam với các nước ASEAN cũng như nhiều nước khác.

VNH South thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, được khách hàng, đối tác tin cậy và đánh giá cao. Công ty sở hữu đội trực thăng hiện đại với 19 chiếc gồm nhiều chủng loại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bay biển như: AW-189, EC-225, Super Puma L2, EC-155B1, Mi… cùng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, khép kín gồm nhà ga, đường lăn,đường băng, sân đỗ, xưởng bảo dưỡng và hangar đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty cung cấp dịch vụ bay trong các lĩnh vực: Phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí cho các công ty dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam, du lịch dịch vụ, cho thuê trực thăng và nhân công tại các nước: Na Uy, Ấn Độ, Đông Timor, Malaysia, Indonesia… Từ năm 2016, công ty chính thức triển khai dịch vụ mới: Bay cứu hỏa tại Indonesia.

Bài và ảnh: PHÚ HƯNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tro-lai-bau-troi-cua-dat-nuoc-van-dao-542451