Trò khỉ ở Hoa Hỏa Đào

Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) rộng gần 3.000 ha, nổi tiếng với quần thể khỉ, mỗi năm thu hút trên 10.000 nghìn lượt khách tham quan.

Đảo khỉ - thường gọi là “Hoa Hỏa Đào” được bắt đầu gầy dựng từ năm 1978. Hiện tại khỉ trên đảo lên tới trên 2.000 con, gồm 7 đàn, mỗi đàn là 1 lãnh địa riêng với con 1 khỉ “chúa” và cát cứ 1 khu của rừng Cần Giờ.

Những người chăm sóc khỉ ở đây hiểu rõ đặc tính từng đàn, đặc tính từng con đầu đàn để hướng dẫn du khách tham quan và bảo vệ du khách, phòng bị những “trò khỉ” mà loài vật thống trị “Hoa Hỏa Đào” gây ra...

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tro-khi-o-hoa-hoa-dao-659754.html