Trợ giảng người Anh ngồi tù vì quan hệ bất chính với học trò

Năm 2014, trợ giảng người Anh quan hệ tình dục với học sinh, khi em này mới 15 tuổi. Nữ trợ giảng vừa phải nhận án tù 28 tháng.

Oxford Mail đưa tin ngày 9/11, tòa án Reading, Berkshire, Anh, tuyên Fay Mcrobbie, cựu trợ giảng ở Wallingford, Oxfordshire, 28 tháng tù vì quan hệ tình dục với học sinh 15 tuổi.

Tại phiên xét xử, tòa cho hay vụ việc xảy ra năm 2014. Mcrobbie, 25 tuổi, dạy học tại trường của nam sinh ở Wokingham, Berkshire. Cô ta ve vãn nạn nhân, ép cậu đăng ký tham gia lớp học võ tự do của mình.

 Fay Mcrobbie ép học trò quan hệ tình cảm khi nạn nhân mới 15 tuổi. Ảnh: Oxford Mail.

Fay Mcrobbie ép học trò quan hệ tình cảm khi nạn nhân mới 15 tuổi. Ảnh: Oxford Mail.

Công tố viên Robin Miric cho biết sau nhiều lần tiếp xúc, hai bên bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nhiều hành vi vượt qua giới hạn. Kỳ nghỉ hè, Mcrobbie rủ nam sinh đến nhà một người bạn rồi ép cậu quan hệ tình dục, theo Daily Mail.

Nam sinh trầm cảm vì không thể nói chuyện với ai. Mcrobbie thậm chí lên kế hoạch cho tương lai cả hai khiến cậu không thể chịu đựng thêm.

Khi nam sinh đề nghị chia tay, nữ trợ giảng suy sụp, dọa sẽ tự sát nếu cậu chấm dứt quan hệ. Sau đó, cậu có bạn gái mới. Mcrobbie tìm mọi cách chia rẽ.

"Ở thời điểm đó, tôi tìm mọi cách để cô ta buông tha cho tôi", nam sinh, lúc này 22 tuổi, nói trước tòa.

Mối quan hệ kéo dài trong hai năm 2014 và 2015. Không thể chịu đựng thêm, nạn nhân tiết lộ câu chuyện với một người khác. Người này đã báo cảnh sát.

Ngày 16/5/2019, Fay Mcrobbie bị bắt. Cô ta từ chối nói về hành vi của mình. Tuy nhiên, sau đó, Mcrobbie thừa nhận 3 tội danh về quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Bào chữa cho bị cáo trong phiên tòa ngày 9/11, luật sư Robert Slinn cho hay Mcrobbie bắt đầu mối quan hệ sai trái do có vấn đề về tâm thần, "không nhìn thấy tương lai".

Ông thông tin thêm năm 2017, thân chủ của mình đối mặt chứng trầm cảm nghiêm trọng, từng tự sát nhiều lần.

Tuy nhiên, thẩm phán Paul Dugdale khẳng định dù với lý do gì, hành vi của Fay Mcrobbie không thể chấp nhận.

Ông cho rằng qua tiếp xúc, nạn nhân là người yếu đuối, dễ tổn thương. Là giáo viên, bị cáo lôi kéo học trò vào mối quan hệ tình cảm cùng các hành vi không đúng. Điều này là "sự vi phạm lòng tin nghiêm trọng và khủng khiếp".

"Nạn nhân còn quá trẻ và dễ bị tổn thương khi phải chịu đựng những chuyện đó", ông Dugdale nhận định.

Cuối cùng, sau gần 7 năm, nữ trợ giảng nhận bản án 28 tháng tù, đồng thời phải tuân theo Lệnh Ngăn chặn Xâm hại Tình dục trong 10 năm.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tro-giang-nguoi-anh-ngoi-tu-vi-quan-he-bat-chinh-voi-hoc-tro-post1151308.html