Trò cưng dính chấn thương nặng, Pep Guardiola đổ lỗi cho lịch thi đấu

HLV Pep Guardiola vừa lên tiếng chỉ trích rằng, lịch thi đấu quá dày đặc là nguyên nhân chính khiến tiền vệ Kevin De Bruyne dính chấn thương dây chằng đầu gối nặng và phải ngồi dự bị ít nhất 3 tháng.

Sau khi giúp Man City giành chức vô địch Premier League mùa giải 2017/18, Kevin De Bruyne trở lại quê nhà để phục vụ cho ĐTQG thi đấu tại World Cup 2018. Tại đây, tiền vệ 27 tuổi tiếp tục tỏa sáng và giúp Bỉ giành vị trí thứ 3.

Thế nhưng, khi vừa trở lại Man City chuẩn bị cho mùa giải mới, De Bruyne gặp phải một chấn thương khá nặng. Cụ thể, trong một buổi tập mới đây, ngôi sao người Bỉ bị tổn thương dây chằng đầu gối. Theo kết luận của các bác sĩ, anh sẽ phải ngồi ngoài trong thời gian khoảng 3 tháng để “dưỡng thương”.

De Bruyne phải chống nạng vì dính chấn thương dây chằng đầu gối.

Đây là một tổn thất lớn đối với Man City, bởi De Bruyne là một trong những trụ cột gần như không thể thiếu đối với đội bóng. Ở mùa giải trước, chính sự xuất sắc của tuyển thủ Bỉ giúp “Man xanh” lên ngôi vô địch.

Chứng kiến điều này, HLV Pep Guardiola lên tiếng chỉ trích rằng, việc phải thường xuyên thi đấu và có ít thời gian nghỉ là nguyên nhân chính khiến De Bruyne dính chấn thương. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thành tích thi đấu của đội bóng ở mùa giải này.

Trong bài phỏng vấn mới đây, Pep Guardiola chia sẻ: “Mùa giải trước đã diễn ra rất khó khăn đối với nhiều học trò của tôi. Bởi vì, họ phải thi đấu tới 11 tháng và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn và khi quá sức thì gặp chấn thương như De Bruyne là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của Premier League, một giai đoạn khá quan trọng trong việc bảo vệ chức vô địch. Vì vậy, sự thiếu vắng De Bruyne là một mất mát lớn đối với đội bóng”.

Minh Tuấn (Theo The Sun)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tro-cung-dinh-chan-thuong-nang-pep-guardiola-do-loi-cho-lich-thi-dau-3489964.html