Trò chơi mới: Israel núp bóng F-22 Mỹ không kích Syria

Sau khi S-300 Nga đến Syria, tiêm kích Israel đã phải mượn sự che chắn của máy bay F-22 và F/A-18F Super Hornet Mỹ để không kích các mục tiêu Iran.

Máy bay Mỹ đột ngột gia tăng hoạt động ở Syria

Một trò chơi mới đã thay đổi tình hình tại Syria, được tiết lộ bởi hãng tin Israel DEBKAfile, được thể hiện trong một tuyên bố đe dọa đặc biệt chi tiết từ Tehran: “Các căn cứ của Mỹ ở Afghanistan, UAE, Qatar và các tàu sân bay Mỹ ở vùng Vịnh nằm đều trong phạm vi tên lửa của chúng tôi”.

Đây là tuyên bố vào hôm 21/11của Tướng Amirali Hajizadeh, người đứng đầu Lực lượng Hàng không-Vũ trụ của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

“Chúng ta có thể tấn công họ nếu họ (người Mỹ) có động thái gây nguy hiểm. Tên lửa đất đối hạm của chúng ta có phạm vi tấn công tới 700 km (450 dặm) và các hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ là các mục tiêu tiềm năng của chúng ta” - ông Hajizadeh nói.

Được biết, những tuyên bố này xuất phát từ Tư lệnh Lực lượng Hàng không-Vũ trụ của Iran, thể hiện sự phản ứng của Tehran với sự thay đổi đột ngột trên bầu trời Syria.

Trong tuần qua, Không quân Hoa Kỳ đã điều động máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 là F-22 Raptor và máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet bay trong không phận Syria suốt ngày đêm.

Tướng Hajizadeh biết chính xác những máy bay này đến từ đâu, đó là Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar và Căn cứ Không quân Al Dhafra của Mỹ tại UAE. Ông Hajizadeh không đưa căn cứ Kandahar (Afghanistan) vào danh sách của mình bởi vì không có máy bay nào của USAF (Không quân Hoa Kỳ) bay từ đó đến Syria.

Ngoài ra, một số tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc Nhóm tấn công của Biên đội Tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman (CVN-75) cũng hiện diện trên bầu trời Syria. Những chiếc F-18 của Mỹ đã bay vòng quanh Syria, sau khi xuất kích từ mặt boong của hàng không mẫu hạm này.

Nhóm tấn công của tàu sân bay CVN-75 gồm năm tàu đã đến vùng biển Syria vào cuối tuần trước. Các tàu khu trục và tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Harry Truman đều mang theo vài chục tên lửa hành trình Tomahawk.

Các nguồn tin quân sự của DEBKAfile báo cáo rằng, sự tràn ngập không phận Syria của không quân Hoa Kỳ đang diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, khi một nhóm chiến đấu cơ bay trở về căn cứ, một nhóm khác lập tức cất cánh bay lên thay thế cho nhóm này.

Chiến đấu cơ Mỹ từ tàu sân bay USS Harry Truman và các căn cứ ở Qatar, UAE đang ‘họp chợ’ trên bầu trời Syria để lập lá chắn cho máy bay Israel?

Chiến đấu cơ Mỹ từ tàu sân bay USS Harry Truman và các căn cứ ở Qatar, UAE đang ‘họp chợ’ trên bầu trời Syria để lập lá chắn cho máy bay Israel?

Sự hiện diện liên tục của chiến đấu cơ Mỹ trong không phận Syria đã xua đuổi tất cả các máy bay chiến đấu khác, đặc biệt là của Nga và Syria, ra khỏi bầu trời nước này.

Các phi công Mỹ cũng báo cáo rằng, các hệ thống phòng không S-300, mà người Nga đã chuyển giao cho Syria hồi đầu tháng 10, hiện đang không hoạt động và sự vận hành của các hệ thống này có khả năng sẽ không xảy ra trước tháng 1 năm 2019.

Thực tế này cũng là điều mà người phát ngôn của Lầu Năm Góc Eric Pahon đã nói vào hôm thứ Ba, ngày 20 tháng 11. Ông Eric Pahon nói rằng: “Các hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria không ảnh hưởng gì đến hoạt động của không quân Hoa Kỳ ở Syria”.

Ông cũng đưa ra một cảnh báo với Moscow: "Bất kỳ vũ khí bổ sung nào được gửi tới Syria vào thời điểm này sẽ chỉ khiến cho tình hình thêm leo thang căng thẳng".

Đây có phải là một hoạt động ‘mở toang không phận Syria’ mà Mỹ và đồng minh đã tạo ra cơ hội [cho không quân Israel] hay không?

Máy bay Mỹ lập lá chắn cho máy bay Israel vào Syria?

Theo một báo cáo độc quyền đến các nguồn quân sự của DEBKAfile, một nhóm máy bay không xác định đã tấn công một mục tiêu được cho là của Iran ở Syria vào ngày 19 tháng 11, trong bối cảnh trên bầu trời Syria toàn là máy bay Mỹ.

Đây không phải là một hoạt động quy mô lớn và mục tiêu bị tấn công là tương đối nhỏ; tuy nhiên, nó đã là cuộc tấn công thứ hai vào một cơ sở quân sự của Iran tại Syria, kể từ khi không quân Israel ngừng các các chuyến bay trong không phận Syria vào nửa cuối tháng 9.

Vụ không kích đầu tiên vào ngày 23 tháng 10, dường như đã được thực hiện bởi các tên lửa không xác định được đối tượng, phóng vào một cơ sở quân sự của Syria tại khu vực ngoại ô Damascus.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tro-choi-moi-israel-nup-bong-f-22-my-khong-kich-syria-3369727/