Tristan Do tự nhận là hậu vệ phải hay nhất Thái Lan 10 năm qua

Hậu vệ Tristan Do cho rằng mình xứng đáng được công nhận với những cố gắng và đóng góp cho bóng đá Thái Lan suốt thời gian qua.

"Tôi luôn không ngừng phấn đấu. Năm nay tôi 27 tuổi và chơi gần 50 trận cho các đội tuyển quốc gia. Ở Thái Lan, những số liệu thống kê đã chỉ ra tất cả về tôi. Bởi vậy, tôi nghĩ mình là người tốt nhất trong 10 qua", hậu vệ Tristan Do tự tin trả lời SMM Sport khi được hỏi về việc ai là hậu vệ phải hay nhất Thái Lan.

 Tristan Do luôn là lựa chọn hàng đầu tại các đội tuyển Thái Lan từ năm 2015. Ảnh: FAT.

Tristan Do luôn là lựa chọn hàng đầu tại các đội tuyển Thái Lan từ năm 2015. Ảnh: FAT.

Tristan Do sinh ra ở Pháp và từng có 2 mùa giải thuộc biên chế CLB Lorient tại Ligue I. Sau 3 năm chơi bóng tại Pháp, cầu thủ này trở về Thái Lan khoác áo CLB BEC Tero Sassana năm 2014.

Một năm sau, cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển U23 Thái Lan, chơi ở vị trí hậu vệ trái và cùng đội bóng giành huy chương vàng SEA Games 28 tại Singapore. Cũng trong năm 2015, Tristan được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan và ra mắt đội bóng vào tháng 9/2015, ở trận gặp Afghanistan.

Trận đấu chính thức đầu tiên của cầu thủ này là cuộc đối đầu đội tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2018. Trải qua nhiều đời HLV, hậu vệ 27 tuổi vẫn là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải ở đội tuyển Thái Lan và có tổng cộng 35 lần ra sân cho "Voi chiến" trên mọi mặt trận.

Tristan hiện là thành viên CLB Bangkok United sau khi chuyển tới đội bóng từ Muangthong United năm 2019.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tristan-do-tu-nhan-la-hau-ve-phai-hay-nhat-thai-lan-10-nam-qua-post1079284.html