Tristan Do giải thích lí do chọn Thái Lan, không khoác áo ĐT Việt Nam

Trước nhiều lời gièm pha về việc chọn Thái Lan thay vì ĐT Việt Nam dù có dòng máu Việt, Tristan Do mới đây đã phải đăng đàn trên mạng xã hội để giãi bày.

(Ảnh: Getty)

Chia sẻ trên trang Instargram, hậu vệ Tristan Do cho hay: "Tôi sẽ nói một lần và không nhắc lại. Tôi rất tự hào về dòng máu Việt Nam từ ông nội. Tôi cũng tự hào về người bố sinh ra, lớn lên tại Thái Lan và người mẹ gốc Pháp của tôi.

Sự đa sắc tộc là một phần quan trọng của tôi và chẳng có gì phải xấu hổ để thay đổi sự thật đó cả. Tôi chọn Thái Lan đơn giản vì cha tôi sinh ra tại đây, trưởng thành, đi học và chỉ biết nói tiếng Thái".

Tristan Do không ít lần đối đầu với ĐT Việt Nam trong màu áo Thái Lan (Ảnh: AFC)

Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1993 cũng mong người hâm mộ có thể hiểu được lí do đó và ngừng công kích dựa trên những tin đồn thất thiệt.

Tristan Do cho rằng trong bóng đá thì nên tôn trọng cầu thủ và sự lựa chọn đội bóng của họ.

"Nhiều thông tin sai sự thật cho rằng tôi chối bỏ gốc gác Việt Nam, điều ấy tôi khẳng định là chẳng đúng chút nào. Bóng đá là nơi để kết nối mọi người chứ không phải chia rẽ. Năm 2019 rồi, tất cả nên nghĩ khác và tôn trọng nhau hơn.

Đt Thái Lan của Tristan Do đã phải về nước sau vòng 1/8 Asian Cup 2019 (Ảnh: Getty)

Tôi biết còn rất nhiều người ủng hộ mình. Thông điệp này tôi chỉ muốn dành cho số ít vẫn còn ý nghĩ tiêu cực. Việc ĐT Việt Nam có được thành công cũng khiến tôi vui mừng. Bởi các cầu thủ Việt Nam chơi tốt, thành công sẽ giúp chúng tôi và bóng đá Đông Nam Á nhìn vào đó để phát triển", Tristan Do bày tỏ.

Thái Lan của Tristan Do đã vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 với vị trí nhì bảng A nhưng họ lại dừng bước ở vòng 1/8 ngay sau đó trước Trung Quốc.

Hiện tại, chỉ còn ĐT Việt Nam là đại duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại tứ kết và sẽ đối đầu với ĐT Nhật Bản vào 20h ngày 24.1 (giờ Việt Nam).

HỒNG NGỌC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tristan-do-giai-thich-li-do-chon-thai-lan-khong-khoac-ao-dt-viet-nam-654003.ldo