Trịnh Thăng Bình: 'Khi tôi gặp chuyện không hay, Trấn Thành sẽ đứng ra bảo vệ tôi'

'Tôi là người thích sự riêng tư, luôn muốn có thế giới riêng để sáng tác, sống với nghệ thuật. Tôi cũng cực kỳ yêu sự tự do tự tại, sự ung dung ấy lại khiến nhiều người không chịu được, cho nên tôi hơi khó cưới vợ', Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

Trịnh Thăng Bình gia nhập làng giải trí từ năm 2006 với vai trò thành viên của nhóm nhạc La Thăng. Năm 2008, anh tách nhóm để phát triển sự nghiệp solo. Từ đây, Trịnh Thăng Bình dần khẳng định được tên tuổi khi thành công với nhiều vai trò, anh vừa có thể hát, sáng tác, vừa làm nhà sản xuất và đạo diễn âm nhạc.

Không những vậy, năm 2013, nam ca sĩ gây bất ngờ khi thành lập công ty giải trí riêng, bắt đầu công việc làm ông bầu đào tạo và lăng-xê ca sĩ.

Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều thành tích đáng kể, Trịnh Thăng Bình tiếp tục đánh dấu mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc bằng sự trở lại “chưa từng có” - sự trở lại được anh miêu tả là mở ra một kỷ nguyên âm nhạc mới, một hình ảnh khác biệt hoàn toàn với những ca khúc ballad quen thuộc làm nên tên tuổi nam ca sĩ sinh năm 1988.

Tiền đầu tư sản phẩm đủ để mua một căn nhà

- Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, tại sao anh lại quyết định có sự đột phá ở thời điểm này?

Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải có một sự thay đổi, hoặc mình sẽ chết dần chết mòn trong hào quang của quá khứ.

Năm nay là một năm nhiều biến động, bản thân tôi cũng có thời gian để nhìn nhận lại cuộc sống, tôi nhận thấy rằng, đây chính là thời điểm để mình lột xác, bắt đầu một hành trình mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Tôi thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết để làm sản phẩm lần này. "Bức bình phong" là ca khúc được đầu tư nhiều nhất về kinh phí và chất xám.

Trịnh Thăng Bình trở lại với hình ảnh mới sau một thời gian dài trung thành với những ca khúc ballad.

Trịnh Thăng Bình trở lại với hình ảnh mới sau một thời gian dài trung thành với những ca khúc ballad.

Đây là sản phẩm được tôi viết lâu nhất vì ca từ phải nghiên cứu từ ngôn ngữ Hán Việt. Công đoạn sản xuất cũng rất kỳ công, tôi kết hợp cùng nhiều bạn sản xuất trẻ để tạo nên một sản phẩm chỉn chu nhất.

Không những vậy, MV lần này cũng pha trộn giữa văn hóa Việt Nam và yếu tố công nghệ thông tin. Tôi có thể tự tin nói rằng, đây là sản phẩm hội tụ đủ yếu tố chân - thiện - mỹ.

- Sản phẩm được đầu tư nhiều nhất về kinh phí, chắn hẳn là một con số rất “khủng"?

Tôi nghĩ tiền đầu tư sản phẩm này đủ để mình mua được một căn nhà (cười).

Tôi cân nhắc rất nhiều vì ở tuổi ngoài 30, người ta thường nghĩ đến tương lai, dành dụm nhiều tiền để mua nhà, mua xe. Tôi cũng nghĩ về tương lai của mình và quyết định sản xuất một sản phẩm để đời, một sản phẩm âm nhạc mà 10 năm sau nhìn lại tôi vẫn thấy tự hào.

- Bắt đầu thành lập công ty giải trí với nhiều khó khăn, sau 7 năm hoạt động, công việc của anh có nhiều đổi khác?

Thời gian trước đây tôi phải một mình mình phải làm hết tất cả công việc, quỹ thời gian bị chia sẻ nhiều khiến tôi không còn thời gian dành cho việc ca hát, sáng tác nhạc.

Hiện tại, công việc của tôi đã khác rất nhiều, tôi có một ekip cùng chia sẻ công việc với mình. Công ty đã ổn định hơn, áp lực của tôi cũng ít đi. Tôi hiện chỉ là một người đầu tàu để dìu dắt, định hướng sự phát triển công ty và tập trung dành thời gian cho việc đi hát, sản xuất âm nhạc.

- Trịnh Thăng Bình từng tự nhận mình là ca sĩ bị từ chối nhiều nhất trong cả âm nhạc và điện ảnh. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, điều đó có thay đổi?

Tất nhiên là bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, tôi đã có thể làm mọi việc dễ dàng hơn, nhưng dễ dàng hơn không phải do vị thế của tôi mà là do khả năng của tôi đã được công nhận.

Về diễn xuất, tôi đã được các đối tác giao cho những dự án lớn. Trong tương lai tôi cũng muốn mở rộng hơn về đầu tư trong điện ảnh.

Trong âm nhạc, những nhãn hàng, show diễn lớn bắt đầu thích tôi nhiều hơn. Đối tượng khán giả của tôi cũng ngày càng rộng rãi nên tôi có quyền lựa chọn những show diễn mình thích để xuất hiện chứ không quá khó khăn như trước đây.

Sự ung dung, tự do tự tại khiến tôi khó cưới vợ

- Bận rộn với công việc như vậy, anh có bao giờ lo ngại việc kết hôn muộn khi đã ở tuổi 32?

Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến vấn đề nếu như từ giờ đến lúc tôi muốn có con nhưng vẫn chưa tìm được một người vợ thích hợp thì phải can thiệp công nghệ như thế nào.

Nhưng tôi nghĩ thời điểm này vẫn còn quá sớm để quyết định điều gì, mẹ tôi cũng biết tôi cần tập trung cho công việc nên chưa giục giã gì. Chắc khoảng 3 năm nữa, ở tuổi 35-36 tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

- Từng trải qua nhiều mối tình nhưng anh nghĩ lý do vì sao mình khó tìm được một người có thể gắn kết lâu dài?

Tôi là người thích sự riêng tư, luôn muốn có thế giới riêng để sáng tác, sống với nghệ thuật. Tôi cũng cực kỳ yêu sự tự do tự tại, sự ung dung ấy lại khiến nhiều người không chịu được, cho nên tôi hơi khó cưới vợ (cười).

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi vô trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ mình cũng là một người đàn ông có trách nhiệm với người mình yêu.

Tôi không có hình mẫu cụ thể về người yêu nhưng về người vợ tương lai, tôi nghĩ mình sẽ tìm một người phù hợp với lối sống, công việc và thông cảm được với tính cách của tôi.

- Sự trách nhiệm trong tình yêu của anh có phải thể hiện bằng việc anh luôn đối xử tốt với tình cũ?

Giống như lời bài hát của tôi: “Yêu nhau điều kiêng kị nhất là lừa dối nhau/ Xa nhau điều là tuyệt kị nhất là quên mất nhau".

Đối với những người yêu cũ, mình đã từng coi người ta là tất cả của mình nên dù sau này không đi chung đường nữa thì mối quan hệ ấy vẫn được tôi cất ở một góc nào đó trong tâm hồn mình. Tôi không muốn quên, chối bỏ quá khứ của mình. Đó là lý do tôi luôn cố gắng cư xử, hành động tốt để giữ mối quan hệ với tất cả người yêu cũ.

Sau khi chia tay, sẽ có một khoảng thời gian chúng ta không thể nói chuyện với nhau, cho đến khi cả hai người bắt đầu hiểu được vấn đề, giải quyết những mâu thuẫn trước đây và trở lại thành những người bạn.

Tôi với Liz Kim Cương may mắn hơn những người yêu cũ trước đây vì khi chia tay rồi, chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt trong công việc, là những người thân thiết ngoài cuộc sống. Tôi nghĩ đó là một cái duyên và cũng là sự may mắn rất lớn.

Trịnh Thăng Bình vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Liz sau chia tay.

- Ngoài Liz Kim Cương, anh từng trải qua cuộc tình với Yến Nhi. Nếu vô tình gặp lại tình cũ trong một show diễn, anh sẽ có phản ứng thế nào?

Tôi phải lại chào người ta chứ. Theo thói quen, tôi sẽ giới thiệu với mọi người đây là người yêu cũ của mình. Tôi không ngại vì đó là chuyện đã từng mà, đâu có gì phải chối bỏ.

- Hai lần tan vỡ với những cô gái hoạt động trong showbiz, anh có sợ chuyện yêu và công khai tình cảm với người trong showbiz?

Tôi chưa từng có thói quen công khai người yêu, trước giờ toàn là vô tình bị mọi người phát hiện ra nên tôi bắt buộc phải chấp nhận điều đó (cười).

Tôi nghĩ đã là người yêu mình thì dù là nghề nghiệp gì mình vẫn sẽ bảo vệ họ, cho họ quyền nhận được sự tôn trọng. Dù là người bình thường hay người làm trong showbiz thì tôi cũng đối xử với thái độ tốt nhất.

Khi tôi gặp chuyện không hay, Trấn Thành sẽ đứng ra bảo vệ

- Bàn về chuyện yêu người trong showbiz, anh có rút ra được nhiều kinh nghiệm từ cặp vợ chồng nổi tiếng và cũng là bạn thân của anh là Trấn Thành - Hari Won?

Tôi là người thích giữ cuộc sống cá nhân riêng tư nên sẽ không chia sẻ nhiều về chuyện gia đình như Trấn Thành, tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ có tính cách như vậy nên chúng tôi sẽ giữ cuộc sống của mình kín hơn.

- Anh từng chia sẻ Trấn Thành là người bạn thân duy nhất trong showbiz. Là do anh sống khép kín hay do showbiz khó tìm được người bạn thật lòng?

Tôi và Trấn Thành chơi với nhau khoảng 9 năm rồi đó. Trước đây tôi cũng có giao lưu với một số người bạn trong showbiz nhưng tại tính cách của tôi không thích kết bạn nhiều, tôi cũng không có nhu cầu giao du bè bạn nên không dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ.

Giờ chỉ có Trấn Thành là người bạn duy nhất tôi giữ mối quan hệ thân thiết. Tôi và Trấn Thành rất hợp nhau, gặp bạn vui lắm, chúng tôi nói chuyện về mọi thứ nên vẫn giữ được mối quan hệ đến bây giờ.

Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành làm bạn thân gần 10 năm nay, cả hai không ngại bảo vệ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống đời thường.

- Hai anh có bao giờ có ý định hợp tác trong một tác phẩm âm nhạc hay điện ảnh nào đó?

Có chứ, rất nhiều lần chúng tôi muốn nhưng chắc duyên chưa tới nên bây giờ cứ làm những người bạn thân thiết đã, chừng nào thấy hợp sản phẩm nào đó thì chúng tôi sẽ hợp tác ngay.

- Gần 10 năm thân thiết, có bao giờ hai anh xảy ra mâu thuẫn?

Tôi và Trấn Thành chưa bao giờ cãi lộn, xích mích cả vì chúng tôi luôn nhường nhịn nhau. Cả hai đàn ông lắm nên không bao giờ giận dỗi vặt vãnh.

Nhưng đôi khi tôi cũng bực mình vì Trấn Thành hay cho ý kiến về những sản phẩm của mình. Tôi biết là Thành mê âm nhạc nhưng tôi cũng có cá tính âm nhạc của riêng mình nên nhiều khi nghe cũng hơi bực bội (cười).

Ngoài chuyện đó thì không có vấn đề gì hết, chúng tôi chơi với nhau vô tư lắm. Khi Thành xảy ra vấn đề gì, tôi sẵn sàng bảo vệ vì biết, khi tôi gặp chuyện không hay, Thành cũng sẽ đứng ra bảo vệ tôi.

- Cảm ơn Trịnh Thăng Bình vì cuộc trò chuyện!

Theo Mai Anh/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/trinh-thang-binh-khi-toi-gap-chuyen-khong-hay-tran-thanh-se-dung-ra-bao-ve-toi/20201216023538709