Trinh sát ma túy 'đánh án' thần tốc dịp Tết: Bắt 288 bánh heroin như phim hành động

Chuyên án với bí số 118B , nhiều chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã không được ăn Tết Nguyên đán với gia đình mà 'trên từng cây số', thần tốc truy bắt tội phạm.

Không nghỉ Tết, dồn toàn lực đeo bám đối tượng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C47, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trưởng ban chuyên án, Phó Cục trưởng C47 Ngô Thanh Bình cho hay, năm 2017, qua các công tác nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã nắm được thông tin về đường dây tội phạm ma túy từ Lào, Campuchia thẩm lậu vào Việt Nam qua Sơn La rồi mang lên Cao Bằng từ đó chuyển sang Trung Quốc và có thể là đi các nước thứ ba tiêu thụ. Xuất phát từ tình hình như vậy, các lực lượng đã báo cáo và được thông qua chuyên án 118B vào ngày 1/1/2018.

Phó Cục trưởng C47, Trung tá Ngô Thanh Bình.

Do tính chất phức tạp và quy mô của vụ án, sau một thời gian dài trinh sát, tháng 1/2018. C47 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương: Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Vụ án do Đối tượng Trần Văn Bằng, sinh năm 1987, trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cầm đầu.

Và trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, các trinh sát phát hiện đối tượng Bằng cùng đồng bọn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Sơn La về huyện Vĩnh Tường, từ đó chuyển lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc.

Với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây này, ngay từ ngày mùng 3 Tết, hàng chục cán bộ, chiến sỹ của C47 đã lên đường bám sát các đối tượng tại nhiều địa bàn; sử dụng các biện pháp trinh sát liên hoàn, mật phục tại các tuyến đường dự kiến đối tượng đi qua…

“Thực tế, Ban chuyên án đã định triển khai vụ án trước Tết và đã dự kiến không dưới 4 lần lên đường đó là vào Tết ông Công, ông Táo 23 Tháng Chạp, hoặc mùng 3,5 Tết. Và cuối cùng đã chốt ngày 23/2 quyết định triệt phá đường dây này”- Trung tá Ngô Thanh Bình chia sẻ.

Sau đó, một tổ công tác phát hiện 2 xe ô tô do đối tượng Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành điều khiển mang theo heroin. Đây là một đường dây hoạt động khép kín với các đối tượng là người thân trong gia đình. Thành và Bằng là anh em họ. Nhưng bằng sự mưu trí, sáng tạo, linh hoạt đánh giá thông tin, 22h10 ngày 23/2, tại Km 14, Quốc lộ 3, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, Cao Bằng, C47 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, chia nhiều tổ công tác bao bây, chặn bắt các đối tượng.

Tiếng súng nổ trong đêm mùng 8 Tết Mậu Tuất

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Bằng đã lái xe ô tô đâm thẳng vào xe của tổ công tác. Các đối tượng chống đối rất hung hăng, liều lĩnh buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp. Sau khi đập vỡ cửa kính ô tô, tổ công tác đã bắt giữ được Bằng, trên xe thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp.

Nghe thấy tiếng súng, Thành ngay lập tức quay đầu xe, nhanh chóng vứt các túi du lịch vào bao tải đựng ma túy đang để trong xe ô tô, xuống ven đường nhằm tẩu tán tang vật rồi tăng ga bỏ trốn.

Đối tượng Thành bên tang vật vụ án.

Dự liệu từ trước, Ban chuyên án đã cử một mũi trinh sát chốt chặn phía sau lập tức khép chặt vòng vây, chặn bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng phóng xe với tốc độ quá cao, nếu chặn bắt sẽ không an toàn cho tổ công tác. Do vậy toàn tổ đã để cho xe của đối tượng đi qua và sau gần 20 km truy đuổi, tổ công tác đã áp sát, khống chế và bắt giữ được Thành.

“Nếu tổ công tác ép thì xe sẽ rơi xuống vực, không tránh khỏi thương vong cho các chiến sĩ. Nhưng các cảnh sát đã mưu trí, sáng tạo, đảm bảo an toàn cho lực lượng, thu giữ được hàng và bắt giữ được đối tượng. Tình huống này sẽ là bài học để rút kinh nghiệm cho các vụ án sau” – Trung tá Ngô Thanh Bình nói.

Tại hiện trường, Bằng và Thành khai, trong các túi du lịch và bao tải dứa chúng vất xuống đường là heroin với 288 bánh, trị giá khoảng 57 tỷ đồng.

“Đây là số ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và cũng là vụ thu giữ heroin bằng biện pháp bắt quả tang lớn thứ 2 do C47 chủ trì thực hiện từ khi thành lập lực lượng C47 tới nay”- Trung tá Ngô Thanh Bình cho biết.

Đấu tranh mở rộng vụ án, với chiến dịch thần tốc, các mũi trinh sát ngay trong đêm 23/2 đã bắt giữ Nông Văn Hoan, sinh năm 1987 tại Trùng Khánh, Cao Bằng và sáng 24/2, một tổ công tác khác đã bắt giữ thêm Phan Văn Hiển, tức Điệp, 36 tuổi trú tại Trấn Hưng, Vĩnh Tường. Đây là đối tượng vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ, Sơn La về Vĩnh Tường giao cho Bằng.

Đáng lưu ý, chiều cùng ngày, một tổ công tác lại bắt giữ thêm Nông Tài Kinh, 28 tuổi trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng là đối tượng tiêu thụ 288 bánh heroin. Đây được coi là mắt xích cực kỳ quan trọng, là điểm trung chuyển ma túy giữa Việt Nam – Trung Quốc và cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, đồng thời thông báo cho nước bạn Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai mua ma túy chịu của một đối tượng ở Vân Hồ với giá 175 triệu/bánh, sau đó đem bán cho đối tượng khác để kiếm lời. Khi nào nhận tiền Bằng mới trả tiền mua ma túy, đồng thời chia một nửa số tiền lãi cho đói tượng bán chịu ma túy.

Trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng với sự mưu trí, dung cảm và tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, chuyên án đã được đấu tranh thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và quần chúng nhân dân, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ lượng ma túy rất lớn./.

Song Đào, Ảnh: Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/trinh-sat-ma-tuy-danh-an-than-toc-dip-tet-bat-288-banh-heroin-nhu-phim-hanh-dong-282020.html