Trinh sát cơ P-8A suýt bị Nga bắn hạ tại Syria

Trong chuyến bay do thám gần căn cứ Nga tại Syria, máy bay trinh sát P-8A của Mỹ đã bị ngắm bắn do phớt lờ cảnh báo của Nga.

Sự cố diễn ra hôm 17/12 khi chiếc P-8A của Hải quân Mỹ bay vào vùng trời kín (theo thỏa thuận Nga và Mỹ đạt được) trong khu vực huấn luyện được lực lượng Nga ở Syria sử dụng và phớt lờ những cảnh báo cần thiết từ phía Nga.

Theo trang Avia, mọi chuyện chỉ được giải quyết khi hệ thống phòng không Nga đã chuyển sang trạng thái chiến đấu. Đến lúc này, chiếc P-8A mới chịu đổi hướng bay và trở về căn cứ.

Tiêm kích Nga áp sát máy bay Mỹ.

Tiêm kích Nga áp sát máy bay Mỹ.

Điều đặc biệt đây chỉ là một trong hàng loạt các chuyến bay do thám căn cứ Nga tại Syria được Mỹ thực hiện trong thời gian gần đây. Trước đó đúng một tuần, một chiếc P-8A khác của Mỹ cũng đã liên tiếp thực hiện những chuyến bay vi phạm vào vùng an toàn gần căn cứ của quân sự Nga dọc theo bờ biển Syria.

"Hải quân Mỹ đã ba lần thực hiện chuyến bay do thám gần căn cứ Tartus và căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria. Điều này đã vi phạm những thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ và Liên bang Nga năm 2015 nhằm ngăn chặn sự cố và đảm bảo an toàn cho chuyến bay trong các hoạt động của 2 bên ở Syria", kênh Zvezda tuyên bố.

Đây chính là nguyên nhân khiến Không quân Nga phải điều tiêm kích Su-35 cất cánh từ Hmeymim làm nhiệm vụ ngăn chặn. Trong những lần ngăn chặn máy bay Mỹ, Su-35 Nga đã rất chuyên nghiệp và đều giữ khoảng cách an.

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những gì được Hạm đội 6 của Mỹ tuyên bố trước đó: "Một máy bay P-8A Poseidon của Mỹ hoạt động trong vùng không phận quốc tế trên Địa Trung Hải đã bị một chiến đấu cơ Su-35 của Nga áp sát chặn 3 lần trong vòng 175 phút.

Trong lần áp sát thứ hai, Su-35 đã có hành động vô cùng nguy hiểm khi thực hiện cắt mặt P-8A trong lúc di chuyển với tốc độ nhanh. Hành động này gây nguy hiểm cho các phi công của chúng tôi", Hải quân Mỹ khẳng định.

Trong tuyên bố của mình, Hạm đội 6 còn cho biết thêm rằng, khi hoạt động ngoài khơi Địa Trung Hải, máy bay P-8A vẫn tuân thủ các quy định quốc tế và không hề cản trở hành động hay tiến gàn đến căn cứ của Nga.

"Khi Su-35 của Nga hoạt động trong vùng không phận quốc tế, hành động cản đường này thể hiện sự vô trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng Nga hành xử theo các quy định của quốc tế để đảm bảo an toàn và ngăn chặn tai nạn. Những hành động gây mất an toàn có thể bị hiểu nhầm và tiềm tàng nguy cơ đối đầu trên không", thông báo nhấn mạnh.

Dù không xảy ra tình huống đáng tiếc nào nhưng những chuyến bay của P-8A gần căn cứ Nga khiến người ta nhớ lại sự trùng lặp đến khó hiểu giữa những lần chiếc máy bay này xuất và những lần phiến quân tấn công vào căn cứ Nga trước đó.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trinh-sat-co-p-8a-suyt-bi-nga-ban-ha-tai-syria-3393632/