Trinh sát cơ Mỹ quần thảo bầu trời Hàn Quốc sau vụ quan chức Seoul bị bắn chết

Một máy bay do thám của Mỹ bay qua Hàn Quốc hôm 26/9 vài ngày sau vụ Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc.

Theo trang mạng theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots, trinh sát cơ E-8C của Không quân Mỹ được phát hiện trên bầu trời khu vực quanh thủ đô Seoul.

Lần cuối cùng máy bay này xuất hiện là vào đầu tháng 9/2020.

Chuyến bay diễn ra vài ngày sau vụ Triều Tiên bắn chết quan chức phụ trách ngư nghiệp của Hàn Quốc ở ngoài khơi đảo Yeonpyeong, gần ranh giới trên biển với Triều Tiên.

Trinh sát cơ E-8C của Không quân Mỹ. (Ảnh: Yonhap)

Trinh sát cơ E-8C của Không quân Mỹ. (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, chiếc máy bay dường như cũng theo dõi hoạt động quân sự của Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Hình ảnh vệ tinh và một số dấu hiệu khác cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn vào tháng tới.

Là nền tảng cho hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên không, cùng các hoạt động do thám, máy bay E-8C được cho là có khả năng theo dõi kỹ mọi hoạt động di chuyển quân cũng như thiết bị quân sự của Triều Tiên, bao gồm tên lửa và đạn pháo.

Theo Aircraft Spots, một máy bay trinh sát khác của hải quân Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ gần khu vực quanh thủ đô Seoul hôm 25/9.

Cùng ngày, Mỹ gửi máy bay C-146A Wolfhound từ Căn cứ Không quân Kadena ở Nhật Bản tới gần khu vực bán đảo Triều Tiên.

Song Hy (Nguồn: Yonhap)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trinh-sat-co-my-quan-thao-bau-troi-han-quoc-sau-vu-quan-chuc-seoul-bi-ban-chet-ar571555.html