Trinh sát cơ Mỹ do thám Trung Quốc ở khoảng cách gần chưa từng thấy

Một trinh sát cơ của Mỹ vừa thực hiện chuyến bay tiếp cận bờ biển Trung Quốc ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay.

Tổ chức Sáng kiến thăm dò Biển Đông (SCSPI) hôm 22/3 dẫn dữ liệu từ hệ thống thu phát tín hiệu tự động ADS-B cho biết, một chiếc RC-135U Combat Sent của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay cách bờ biển Trung Quốc 44 km.

"Đây là khoảng cách gần nhất giữa máy bay trinh sát Mỹ với đường bờ biển Trung Quốc dựa trên dữ liệu công khai từ trước tới nay", SCSPI cho hay.

Một máy bay do thám của không quân Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay do thám của không quân Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Theo hình ảnh SCSPI chia sẻ về lộ trình của RC-135U Combat Sent, chiếc phi cơ tiếp cận gần bờ biển Trung Quốc nhất khi nó bay ở ngoài khơi thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, gần phía nam eo biển Đài Loan.

Cùng thời điểm này, SCSPI ghi nhận sự xuất hiện của một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon và một máy bay trinh sát điện tử EP-3E đều của Hải quân Mỹ ở phía Bắc Biển Đông. Hai phi cơ này khi đó làm nhiệm vụ tuần tra.

Theo Military.com, Không quân Mỹ có hai chiếc Combat Sent được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng để “định vị và xác định các tín hiệu radar trên bộ, hải quân và đường không của quân đội nước ngoài”.

Sputnik bình luận, một chiếc trinh sát cơ như vậy có thể được sử dụng để thu thập thông tin đáng kế về thiết bị radar của quân đội Trung Quốc hoặc theo theo dõi việc sử dụng radar của các cơ sở phòng thủ ven biển, hệ thống phòng không...

Các chuyến bay do thám của Mỹ gần đây không chỉ gia tăng về tần suất mà còn tiến gần hơn tới lãnh thổ Trung Quốc.

Tháng 7/2020, một P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bay cách bờ biển tỉnh Chiết Giang, ngay phía nam thành phố Thượng Hải 76 km.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trinh-sat-co-my-do-tham-trung-quoc-o-khoang-cach-gan-chua-tung-thay-ar602536.html