Trinh sát bắt quả tang xe khách chở thuốc lá nhập lậu

BVPL) – Sau thời gian theo dõi, trinh sát đã bắt quả tang xe khách chở 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu được vận chuyển thuê từ biên giới Long An – Campuchia về TP HCM.

Trinh sát bắt quả tang xe khách chở thuốc lá nhập lậu.

Trinh sát bắt quả tang xe khách chở thuốc lá nhập lậu.

Theo đó, khoảng 6h sáng 17/3, tại giao lộ đường Nguyễn Kim - Vĩnh Viễn, thuộc địa bàn quận 10, TP HCM, trinh sát đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 10 bắt quả tang xe khách mang biển số 62b-009.83 do Nguyễn Văn Cư (SN 1991, quê tỉnh Long An) điều khiển, trên xe đang chở gần 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại như Jet, Hero, Capri…

Bước đầu, tài xế Cư khai nhận cùng người phụ nữ tên Lê Thị Mỹ Phương nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ biên giới Long An – Campuchia về giao cho một tiệm tạp hóa trên đường Vĩnh Viễn thì bị bắt giữ.

Số thuốc lá nhập lậu Công an thu giữ.

Theo lực lượng chức năng, sau một thời gian điều tra, theo dõi, trinh sát đội 7 phối hợp với Công an quận 10 lên kế hoạch triệt phá.

Theo Điều 8, Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định, hành vi của tài xế Cư nằm trong khung phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/trinh-sat-bat-qua-tang-xe-khach-cho-thuoc-la-nhap-lau-102832.html