Trịnh Sảng - Trương Hằng từng yêu mặn nồng trước khi hủy hoại lẫn nhau

Trịnh Sảng từng khẩu chiến với fan để bảo vệ tình yêu với Trương Hằng. Để rồi chính cô kiện người yêu ra tòa và bị mất sự nghiệp vì bạn trai cũ.

 Ngày 21/1, Sohu đưa tin vụ việc Trịnh Sảng có hai con một tuổi nhờ phương pháp mang thai hộ đang gây chấn động Trung Quốc. Ngày 18/1, nữ diễn viên bị lộ chuyện sang Mỹ nhờ người mang thai hộ và có hai con nhỏ một tuổi với bạn trai cũ Trương Hằng.

Ngày 21/1, Sohu đưa tin vụ việc Trịnh Sảng có hai con một tuổi nhờ phương pháp mang thai hộ đang gây chấn động Trung Quốc. Ngày 18/1, nữ diễn viên bị lộ chuyện sang Mỹ nhờ người mang thai hộ và có hai con nhỏ một tuổi với bạn trai cũ Trương Hằng.

Sau đó là những cuộc đấu tố, tranh cãi giữa Trương Hằng và gia đình Trịnh Sảng. Trong khi nữ diễn viên khẳng định bị bạn trai lừa tiền và lừa dối tình cảm. Bạn bè của Trương Hằng cũng đưa ra những lập luận về việc cô lợi dụng bạn trai CEO tài giỏi để làm lợi cho mình. Mối tình vốn được khen ngợi là trai tài gái sắc trong giới giải trí Hoa ngữ trở thành cuộc chiến trên mạng xã hội.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc qua các bộ phim thanh xuân như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến...

Trong khi đó, Trương Hằng sinh năm 1990, xuất thân trong gia đình giàu có tại Thượng Hải, tốt nghiệp Ivy League tại Mỹ. Anh là tổng giám chế của show truyền hình It's Fighting Robots mà Trịnh Sảng tham gia, qua đó cả hai có tình cảm với nhau. Trương Hằng còn tham gia đầu tư và sản xuất nhiều chương trình cho Youku, một trong 3 website xem video lớn nhất tại Trung Quốc.

Cả hai bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 6/2018, đến tháng 7, họ công khai tình cảm. Khi mới quen nhau, Trịnh Sảng và Trương Hằng luôn gắn bó và thể hiện tình yêu mặn nồng. Họ không ngại bày tỏ tình cảm trên đường phố hay tình tứ tới khách sạn vào tối muộn. Hai người còn cùng nhau đi du lịch nhiều nơi.

Thậm chí, khi bị người hâm mộ phản đối, nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên còn chống lại chính fan của mình: "Nếu thật sự yêu mến tôi, các bạn không nên làm như thế. Tôi yêu Trương Hằng và Trương Hằng cũng yêu tôi, điều này đáng để khoe chứ. Nếu mọi người không thích thì đừng xem. Tặng mọi người hai chữ: Bye bye!", nữ diễn viên viết.

Trịnh Sảng cho biết, khi ở bên Trương Hằng cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Nam doanh nhân cũng từng kiện antifan thường xuyên bình luận tiêu cực về bạn gái. Vì yêu, Trương Hằng từ bỏ vị trí CEO của công ty chuyên sản xuất robot Maker Planet, trở về làm việc cho Trịnh Sảng. Cả hai còn cùng nhau thành lập công ty Kình Tọa Cốc với số vốn đăng ký là 2,8 triệu USD, Trịnh Sảng là cổ đông lớn nhất. Cũng do đó, Trương Hằng bị người hâm mộ của Trịnh Sảng chỉ trích là "bám váy" bạn gái.

Bên cạnh việc kinh doanh, Trương Hằng và Trịnh Sảng còn tham gia show giải trí Tình yêu của con gái. Trịnh Sảng tiết lộ lúc Trương Hằng theo đuổi cô hay gửi tin nhắn dài tình cảm và chạy khắp thành phố Bắc Kinh để mua hoa gửi đến đoàn phim. Họ cũng bị bắt gặp cùng đi xem nhà tại Thượng Hải, làm dấy lên tin đồn kết hôn. Nữ diễn viên cũng thổ lộ mong muốn lập gia đình sớm trước tuổi 30.

Với vai trò là quản lý của Trịnh Sảng, Trương Hằng còn hỗ trợ bạn gái tổ chức buổi concert sinh nhật cùng fan vào tháng 8/2019. Anh còn mở công ty bán quần áo cho bạn gái.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2019, mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt. Trong show Tình yêu của con gái, cả hai chiến tranh lạnh, Trịnh Sảng bật khóc trên xe vì không được bạn trai quan tâm. Trong việc kinh doanh, Trương Hằng đề nghị Trịnh Sảng đầu tư thêm nếu không công ty sẽ ngưng hoạt động do thiếu vốn. Sau khi nữ diễn viên không đồng ý tiếp tục rót tiền, dự án của họ phải ngưng lại.

Đến tháng 11/2019, Sina đưa tin Trương Hằng và Trịnh Sảng đã đường ai nấy đi. Trương Hằng biến mất. Tháng 1/2020, Trịnh Sảng tới tòa án và nộp đơn tố cáo bạn trai cũ vì làm thất thoát tiền của cô. Trương Hằng ngay lập tức trở thành người đàn ông tệ bạc, bị fan của Trịnh Sảng chỉ trích thậm tệ. Tháng 9/2020, anh bị hạn chế tiêu dùng và không có đủ tài sản để thi hành án.

Ngày 18/1, Trương Hằng tiết lộ việc nuôi hai con hơn một tuổi với giấy khai sinh người mẹ là Trịnh Sảng. Như vậy, thời điểm cả hai chia tay, Trương Hằng biến mất là lúc nam doanh nhân sang Mỹ đón con chào đời. Trong khi đó, ở Trung Quốc, nữ diễn viên ra tòa kiện bạn trai cũ.

Theo chia sẻ từ người bạn của Trương Hằng trên trang Ifeng, Trịnh Sảng là người chủ động muốn có con nhưng không muốn tự sinh để tránh ảnh hưởng tới công việc. Do đó, tháng 1/2019, họ đã sang Mỹ tìm hai người phụ nữ nhờ mang thai hộ. Tuy nhiên, vào tháng 7/2019, khi hai người tranh cãi và chia tay, nữ diễn viên không muốn giữ hai bào thai 7 tháng tuổi lại, yêu cầu Trương Hằng nói với bệnh viện là phá thai hoặc sau khi sinh thì tìm người nhận nuôi.

"Trương Hằng công khai việc có con với Trịnh Sảng vì visa của cậu ấy sắp hết hạn. Nếu Trương Hằng về nước, hai đứa trẻ sẽ phải vào cô nhi viện, nhưng Trịnh Sảng không chịu ký giấy tờ để làm thủ tục cho các con. Trương Hằng muốn làm tất cả để giữ lại hai đứa bé, thậm chí cậu ấy nói cả đời này sẽ không kết hôn nữa", bạn của Trương Hằng trả lời trên Ifeng.

Sự việc mang thai hộ và từ chối nhận con vỡ lở khiến Trịnh Sảng mất hết sự nghiệp. Cô bị các nhãn hàng từ chối hợp tác. 9 cơ quan ngôn luận lớn của Trung Quốc lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên phá vỡ giới hạn đạo đức. Ngày 21/1, Sina đưa tin Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) ban hành văn bản cấm sóng trên mọi phương diện đối với Trịnh Sảng.

Từ tình yêu mặn nồng giờ đây Trịnh Sảng chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 30 và Trương Hằng cũng trở thành chủ đề bàn tán, đồn thổi của dư luận.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trinh-sang-truong-hang-tung-yeu-man-nong-truoc-khi-huy-hoai-lan-nhau-post1175794.html