Trịnh Sảng dự định xuất gia đi tu sau scandal ảnh hưởng đến sự nghiệp

Trịnh Sảng cho biết mình từng có ý định tự tử nhiều lần, thậm chí muốn xuất gia nếu như bị Trương Hằng dồn đến đường cùng.

Vào lúc 22:30 tối ngày 22/03 theo giờ Bắc Kinh, vụ kiện giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng Trương Hằng đã được mở tại Denver (Mỹ). Phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tuyến, và lần này Trịnh Sảng đã trực tiếp tham dự. Trong phiên tòa này, nữ diễn viên một thời thừa nhận hai đứa con đó là của cô và Trương Hằng. Được biết, tên bé trai là Lucas sinh ngày 19/12/2019 và bé gái là Luna sinh ngày 04/01/2020.

Thẩm phán Karen Bordy

Thẩm phán Karen Bordy

Luật sự của bên Trịnh Sảng

Bên cạnh đó, cô cho biết mối quan hệ tình cảm của mình và Trương Hằng đã chấm dứt vào ngày 27/09/2019 và về phần con cái, cô chưa có kế hoạch cụ thể cho hai bé: "Chúng tôi sẽ đưa hai đứa trẻ về Trung Quốc và cả hai sẽ cùng nuôi con. Trương Hằng cũng đồng ý với quyết định này". Vào thời điểm cô xem qua điện thoại di động của bạn trai cũ, cô cảm thấy rất đau lòng vì những nội dung bên trong và phát hiện anh có mối quan hệ tình cảm với nhiều cô gái khác. Trịnh Sảng đã nghĩ đến việc dừng hẳn quá trình mang thai hộ, cho nhận con nuôi nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ ý định này.

Bên cạnh đó, Trịnh Sảng còn chia sẻ trong thời gian ở Mỹ, cô đã gặp mặt hai đứa bé và cùng hai đứa con ở bên nhau rất vui, bé gái Luna còn ngủ trong lòng của cô. Vì không nói chuyện với con nhỏ nên cô không biết việc con đã biết nói.

Thẩm phán tập trung vào vấn đề trạng thái tinh thần của nữ diễn viên khi hỏi cô có dùng qua những loại thuốc có thành phần chữa trị tâm thần hay không, cô cho biết bản thân từng dùng nhưng hiện tại đã hết. Trịnh Sảng thừa nhận cô từng gửi cho Trương Hằng hình ảnh về tóc nhưng chỉ là biểu hiện trạng thái sau khi chia tay mà thôi. Tuy nhiên, lời chia sẻ của hai bên không đồng nhất, Trương Hằng chia sẻ Trịnh Sảng đã gửi tấm ảnh này cho anh và nói có dự tính xuất gia đi tu. Hơn nữa, Trịnh Sảng còn nói với anh rằng cô mắc bệnh trầm cảm, theo ấn tượng của anh thì từ năm 2018 đến năm 2019, cô đã có hành vi tự tử đến hai lần.

Cư dân mạng khá bức xúc sau khi biết được Trịnh Sảng từng nghĩ qua việc phá thai. Tuy nhiên, một số cho rằng vì nữ diễn viên quá sốc trước việc bạn trai lăng nhăng nên có suy nghĩ tiêu cực và có ý bênh vực cho cô:

- Cô ta từng nghĩ đến việc phá thai luôn đấy. Cũng đúng mà, vì cô ta đâu phải người mang thai mấy đứa nhỏ đâu.

- Cô ta bị đóng băng sự nghiệp là đúng rồi!

- Cô ấy đã không còn là nghệ sĩ rồi, thế nên đừng đăng tin về người này nữa, tôi không muốn thấy tin tức gì về cô này.

- Trương Hằng cũng không phải người tốt lành gì đâu!

- Đừng đăng nữa, Trương Hằng thật sự là muốn quậy chết bạn gái cũ của mình.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trinh-sang-du-dinh-xuat-gia-di-tu-sau-su-kien-anh-huong-den-su-nghiep-202103230957201709.html