Trịnh Sảng bị lên án khi nhờ mang thai hộ ở Mỹ

Trịnh Sảng hiện bị giới chức Trung Quốc chỉ trích dữ dội vì hành vi nhờ người mang thai hộ ở Mỹ và từ chối nuôi dưỡng hai con.

Ngày 20/1, Sina đưa tin tại đất nước tỷ dân, việc thuê người mang thai hộ bị nghiêm cấm vì vấn đề đạo đức. Vì vậy, hành vi lách luật của Trịnh Sảng khi nhờ người mang thai hộ tại Mỹ bị cơ quan chức năng lên án dữ dội.

Mới đây, tài khoản Weibo của Ủy ban Chính trị Pháp luật đã đăng bài chỉ trích nữ diễn viên với lời lẽ đanh thép.

 Trịnh Sảng bị nhiều cơ quan quản lý cấp cao Trung Quốc lên án. Ảnh: Sina.

Trịnh Sảng bị nhiều cơ quan quản lý cấp cao Trung Quốc lên án. Ảnh: Sina.

"Sự cao quý của người nổi tiếng đến từ việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, cống hiến những tác phẩm ưu tú. Thế nhưng, cô ấy lại nhiều lần nghênh ngang, chạm tới giới hạn pháp luật, đảo lộn luật nhân sinh quan, gây hại cho công chúng. Những việc này không thể gọi là vô tội", cơ quan ngôn luận Trung Quốc ám chỉ Trịnh Sảng lợi dụng kẽ hở pháp luật để sang Mỹ thuê người mang thai hộ.

"Biết luật mà vẫn làm sai luật, đây chắc chắn là hành động vi phạm pháp luật. Không chỉ vậy, cô ấy còn gây phẫn nộ dư luận khi tự ý đưa ra quyền quyết định sinh tử cho các bé chỉ bằng sở thích. Làm cha làm mẹ, lúc yêu đương mặn nồng thì đồng ý cùng nuôi dưỡng. Đến lúc quan hệ tan vỡ lại ruồng bỏ con cái. Đây có phải hành vi của một con người hay không?", Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương chỉ trích.

Trước đó, sáng 19/1, trang chủ của đài trung ương Trung Quốc CCTV đã có bài đăng nói về sự việc mang thai hộ của với nội dung: "Mang thai hộ nhưng không nuôi là giẫm đạp lên ranh giới cuối cùng".

Trịnh Sảng xuất hiện trong sáng 20/1. Ảnh: Sohu.

Theo Sina, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc cũng đã gửi văn bản liệt Trịnh Sảng vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề. Tất cả hình ảnh của cô đều bị gỡ bỏ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cũng trong sáng 20/1, Trịnh Sảng lần đầu lộ diện trước công chúng giữa bê bối tại trụ sở đài Bắc Kinh để giải quyết hậu quả. Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi về việc vì sao cô muốn bỏ rơi hai con nhỏ, tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ im lặng bỏ đi, còn trợ lý vội vã che ống kính máy ảnh.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trinh-sang-bi-len-an-khi-nho-mang-thai-ho-o-my-post1175327.html