Trình Mỹ Duyên: 'Liều' khi đóng vai Thúy Kiều

Liều ư! Trình Mỹ Duyên đã liều khi quyết định đảm nhận vai nữ chính Thúy Kiều trong dự án điện ảnh 'Kiều' (đạo diễn Mai Thu Huyền). Đó là vai diễn điện ảnh mà cô phải dành toàn bộ 100% thời gian, tâm huyết và chấp nhận sóng gió từ dư luận.

Lựa chọn “mạo hiểm”

Khác với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, Trình Mỹ Duyên còn là một cô gái bản lĩnh mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu trước những khó khăn. Điều đó được thể hiện tinh thần cống hiến cho nghệ thuật. Được nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn Thúy Kiều – một vai diễn nội tâm phức tạp, nặng nề là “vai khó” cho bất kỳ diễn viên chuyên nghiệp chứ chưa thể nói là một “gương mặt mới” như Mỹ Duyên. Vẻ đẹp, cốt cách của Thúy Kiều được đại thi hào Nguyễn Du miêu tả là “cầm, kỳ, thi họa đủ mùi ca ngâm” hay sắc đẹp “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Bởi thế, áp lực hóa thân sao cho phù hợp với nguyên mẫu khiến Mỹ Duyên đối diện với nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến còn bày tỏ vẻ đẹp thần thái của vai Hoạn Thư (Cao Thái Hà) hơn nhân vật nữ chính Thúy Kiều.

Trước phản ứng dư luận, đạo diễn Mai Thu Huyền đã lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên trẻ và cho rằng, quyết định chọn “gương mặt mới” cho dự án điện ảnh nằm trong kế hoạch của đoàn làm phim. Nếu lựa chọn “gương mặt thân quen” sẽ đảm bảo về yếu tố thương mại, quảng bá phim nhưng các diễn viên tên tuổi này đóng đinh trong lòng khán giả ở các vai diễn cũ. Trình Mỹ Duyên có ngoại hình thanh tú, nét đẹp đằm thắm, gây cảm mến cho người đối diện và là diễn viên toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Trình Mỹ Duyên là người cuối cùng được mời đến thử vai. Về thực lực diễn xuất, Mỹ Duyên lần đầu đóng phim khó tránh khỏi bỡ ngỡ, khán giả ra rạp xem phim sẽ có đánh giá công tâm hơn dành cho nữ diễn viên trẻ.

Chính diễn viên Cao Thái Hà đảm nhận vai Hoạn Thư cũng chia sẻ việc ủng hộ quyết định của nhà sản xuất giao vai Thúy Kiều cho Trình Mỹ Duyên. Nữ diễn viên phụ xuất sắc giải Cánh Diều Vàng 2020 cho vai Diệu Ngọc trong phim “Bán chồng” cho rằng, ngoài phim trường, Mỹ Duyên tạo cảm xúc cho bạn diễn và hoàn thành vai diễn bằng tất cả trái tim.

Điều này rất hiếm các diễn viên mới vào nghề có thể làm được. Riêng với Mỹ Duyên, tham gia dự án “Kiều” cô nhận được sự ủng hộ của đoàn làm phim và bạn diễn giúp cô giảm áp lực bởi vai diễn vì sợ làm ảnh hưởng tới cả ê-kíp hơn 100 người. Trước ngày bấm máy, Mỹ Duyên đã tắt điện thoại, dành toàn bộ thời gian đọc kịch bản và ngồi thiền, tĩnh tâm cho nhân vật.

 Trình Mỹ Duyên trong tạo hình Thúy Kiều. Ảnh FBNV

Trình Mỹ Duyên trong tạo hình Thúy Kiều. Ảnh FBNV

“Gương mặt mới” sẽ tỏa sáng?

Người đẹp Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995 tại Tuyên Quang. Cô từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm Tuyên Quang và từng thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, Mỹ Duyên tham gia The Face 2017 và vào top 10. Về cơ duyên đảm nhận vai chính Kiều, Mỹ Duyên kể cô và Mai Thu Huyền gặp nhau khi tham dự buổi ra mắt phim “Gái già lắm chiêu” vào những ngày giáp Tết năm 2019. Đây cũng là lần đầu người đẹp gốc Tuyên Quang và đàn chị gặp gỡ.

Sau ít phút trò chuyện, Mai Thu Huyền cho biết cô đang tìm diễn viên cho dự án mới và thấy rằng, Mỹ Duyên có ngoại hình phù hợp và mời thử vai. Thời điểm đó, phim Kiều đã thông báo casting được vài tháng và Mỹ Duyên được biết dàn cast nữ chính là các ứng cử viên sáng giá nên bản thân không đặt nhiều kỳ vọng. Sau buổi thử vai, đạo diễn Mai Thu Huyền có nói sẽ gửi toàn bộ kịch bản cho cô và chờ quyết định có nhận vai hay không. Từng có tâm lý e dè khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh lại được giao vai chính nhưng Mỹ Duyên không muốn bỏ qua cơ hội này và vẫn muốn thử sức. Cô quyết định đồng ý nhận vai Thúy Kiều và sẽ dành tâm huyết hết mình cho vai diễn.

Kể về hành trình chinh phục nghiệp diễn xuất, Mỹ Duyên cho biết, ngay khi nhận vai cô được đoàn làm phim tạo điều kiện học lớp diễn xuất 3 tháng của Kathy Uyên về kỹ năng diễn xuất và các buổi workshop phân tích tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, cô tham gia học đàn của thầy Mai Thanh Sơn và cô Mai Thanh Dung hướng dẫn đài từ. Nỗ lực 200% cho vai diễn, đoàn làm phim “Kiều” ấn tượng với Mỹ Duyên từ việc sống trọn vẹn với cảm xúc của nhân vật Thúy Kiều.

Dẫn chứng là việc chưa đến cảnh quay của nhân vật Thúy Kiều nhưng nhập tâm quá lớn với nhân vật, Mỹ Duyên đã chủ động xin đạo diễn cho diễn ngay. Trong hậu trường, nhiều phân cảnh Mỹ Duyên vẫn khóc dù cảnh quay đã kết thúc. Sống trọn vẹn với nhân vật nên sau khi phim đóng máy 2 tháng, Mỹ Duyên mới có thể thoát vai. Đó cũng là lý do phim “Kiều” hoàn thành khâu hậu kỳ mới công bố dàn diễn viên nam, nữ chính như Trình Mỹ Duyên (vai Thúy Kiều), Cao Thái Hà (vai Hoạn Thư), Lê Anh Huy (vai Thúc Sinh),… để giảm áp lực cho diễn viên trước phản ứng của dư luận.

Trình Mỹ Duyên ngoài đời. Ảnh FBNV

Khi được hỏi, Mỹ Duyên sở hữu ngoại hình đẹp nhưng lận đận trong các cuộc thi nhan sắc và điều này có liên quan đến quyết định rẽ hướng từ người mẫu sang diễn viên, Mỹ Duyên cho hay, việc tham dự các cuộc thi sắc đẹp chính là tiền đề để công chúng biết đến cô nhiều hơn. Tham gia hoạt động người mẫu, làng giải trí giúp cô khắc phục những thiết sót, yếu điểm, phát triển thế mạnh để bản thân ngày một hoàn thiện. Mỹ Duyên không cố gắng để trở thành người hoàn hảo nhưng sẽ nỗ lực để sống hoàn hảo mỗi ngày.

Thể hiện quyết tâm chinh phục nghiệp diễn xuất sau khi dự án “Kiều” đóng máy, Mỹ Duyên tiếp tục đăng ký lớp học diễn xuất của cô Kathy Uyên. Sở hữu nhiều yếu tố về ngoại hình, hi vọng với định hướng đúng đắn, Mỹ Duyên sẽ có thể phát triển về nghề diễn và mang tới nhiều vai diễn hay tới khán giả.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trinh-my-duyen-lieu-khi-dong-vai-thuy-kieu-223920.html