Trịnh Khải và loạt nhân vật xuất hiện ở 'Liên minh công lý' bản mới

Để phù hợp với yêu cầu mới, nhiều nhân vật đã bị lược bỏ khỏi bản phim 'Justice League' (2017). Nhưng người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp lại họ trong bản phim mới ra mắt năm 2021.

Sau hơn hai năm, người hâm mộ Zack Snyder và bộ phim Justice League sắp có cơ hội thưởng thức phiên bản gốc của bộ phim do chính tay vị đạo diễn thực hiện.

So với phiên bản Justice League 2017 mà Joss Whedon thực hiện, bản phim mới của Snyder kỳ vọng sẽ giúp lần “hợp quân” đầu tiên của Liên minh Công lý trở nên trọn vẹn, và bám sát hơn không khí hai phim ra mắt trước đó là Man of Steel (2013) và Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Phiên bản Justice League do Zack Snyder thực hiện sẽ ra mắt khán giả vào năm 2021 trên HBO Max. Dự đoán ban đầu cho thấy bản phim của Snyder sẽ giới thiệu tới khán giả dàn nhân vật phong phú hơn rất nhiều so với phiên bản 2017. Thêm vào đó, vai trò khá mờ nhạt của một số nhân vật trong phiên bản trước - như Cyborg do Ray Fisher thủ vai - sẽ được thay đổi.

 Trong bản phim của Zack Snyder, Ryan Choi / The Atom là sự bổ sung nức lòng người hâm mộ.

Trong bản phim của Zack Snyder, Ryan Choi / The Atom là sự bổ sung nức lòng người hâm mộ.

Nhân vật Ryan Choi do nam diễn viên Trịnh Khải thủ vai từng xuất hiện trong một cảnh của bản dựng Justice League đầu tiên do Snyder thực hiện. Choi là trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ nano của Star Labs, và là đồng nghiệp của Silas Stone - cha của Victor Stone / Cyborg.

Dù Ryan Choi có thể không đủ thời gian để phát triển bộ giáp với tính năng phóng to thu nhỏ người mặc và trở thành The Atom trong Justice League, nhưng sự xuất hiện của anh trong bộ phim sẽ là màn chào sân đầy hứng thú với người hâm mộ, đồng thời bổ sung cho bộ phim sự đa dạng sắc tộc.

Zack Snyder từng mô tả nhân vật Victor Stone / Cyborg giống như sợi chỉ đỏ xuyên suốt phiên bản Justice League của ông. Ray Fisher đã luôn là tiếng nói năng nổ nhất yêu cầu công bố bản dựng Justice League của Snyder, và giờ nguyên do của sự ủng hộ ấy đã được làm sáng tỏ.

Victor Stone / Cyborg đóng một vai trò rất quan trọng trong phiên bản Justice League mà Zack Snyder muốn thể hiện. Fisher từng ca ngợi Snyder và biên kịch Chris Terrio vì đã cho anh quyền được tham gia xây dựng cốt truyện cho Cyborg từ trước khi kịch bản được xây dựng.

Việc Victor Stone có thêm thời lượng cũng đồng nghĩa với việc bố của anh, Silas Stone (Joe Morton), cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn dù trước sau gì cũng sẽ bỏ mạng. Cùng với nhân vật người cha, mẹ của Victor, Ellinore Stone (Karen Bryson) cũng sẽ xuất hiện trên màn ảnh.

Trong kế hoạch ban đầu của Snyder, Ellinore Stone sẽ tỏa sáng trong một cảnh phim quan trọng. Bà đã đấu tranh chống lại hành vi phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính. Ray Fisher từng tiết lộ nội dung cảnh phim trong một bài đăng trên tài khoản Twitter của mình.

Theo đó, Ellinore đã sửa lại lời của một vị trưởng khoa tại trường đại học khi ông này gọi bà là “Mrs.” thay vì danh xưng “Dr.”. Phấn khích trước tình tiết này, Fisher đã gắn thẻ #educatedcharactercolor (Nhân vật trí thức da màu) phía cuối bài viết.

Nhân vật Cyborg sẽ đóng vai trò quan trọng trong phiên bản Justice League mới.

Người dì của Wonder Woman (Gal Galdot), Antiope (Robin Wright), là nhân vật tiếp theo xuất hiện trong phiên bản Justice League của Zack Snyder. Hình ảnh hậu trường Antiope cưỡi ngựa sóng đôi cùng Hippolyta, mẹ của Wonder Woman, đã được chia sẻ rộng rãi trên Internet. Hai nữ chiến binh có thể xuất hiện trong cảnh hồi tưởng trận chiến chống lại đội quân của Darkseid vào hàng nghìn năm trước.

Toàn bộ thời lượng ít ỏi xuất hiện trên màn ảnh của nhân vật nữ chiến binh đã bị cắt bỏ khỏi bản phim 2017 của Whedon. Cùng với việc phiên bản Justice League do Zack Snyder thực hiện được công bố, Antiope rất có thể sẽ quay lại màn ảnh rộng.

Việc phiên bản Justice League mới không còn bị ràng buộc bởi thời lượng cũng tạo cơ hội cho Zack Snyder mang trở lại màn ảnh nhân vật của nam diễn viên Henry Lennix. Nhân vật Tướng Swanick của ông từng xuất hiện trong cả hai phần phim Man of SteelBatman v Superman: Dawn of Justice.

Swanick đã quay trở lại trong Justice League theo kế hoạch ban đầu của Snyder khi vị đạo diễn muốn nhân vật tự thay đổi hình dạng thành Martian Manhunter - nhân vật có vai trò trông chừng tất cả siêu anh hùng khác.

Cảnh phim giữa Swanick và Superman trong Man of Steel (2013).

Danh sách các nhân vật có thể quay trở lại trong phiên bản Justice League mới rất có thể bao gồm cả Iris West của Kiersey Clemons. Người hâm mộ đều biết Iris là nhân vật không thể thiếu trong cốt truyện về nhân vật Flash (Ezra Miller), và sự xuất hiện của cô có thể là tiền đề cho phim riêng về nhân vật siêu tốc độ phát triển. Tuy nhiên, khi Whedon đảm nhận nốt phần công việc còn dang dở của Snyder, nhân vật của Clemons đã bị gạt sang một bên.

Phiên bản Justice League 2017 của Joss Whedon dường như đã buộc phải cắt bỏ các nhân vật này vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ không nhằm mục đích khiến câu chuyện mất đi tính đa dạng vốn có. Để giữ thời lượng bộ phim ở mức 120 phút, vị đạo diễn buộc phải hy sinh các nhân vật và cốt truyện phụ.

Giờ đây, với phiên bản Justice League mới không còn bị giới hạn bởi thời lượng của Zack Snyder, người hâm mộ có thể nhìn thấy những nhân vật trên đây quay trở lại màn ảnh, biến bộ phim thành một tác phẩm phong phú hơn về nội dung và trọn vẹn hơn về cảm xúc.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trinh-khai-va-loat-nhan-vat-xuat-hien-o-lien-minh-cong-ly-ban-moi-post1093942.html