Trịnh Duy Hiếu đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế năm 2018

Thông tin mới nhất từ Cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 49 năm 2018 được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 21/7 đến 29/7/2018, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành thắng lợi rực rỡ với 100% thí sinh tham gia đều đoạt giải với 02 Huy Chương Vàng, 02 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng. Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Đồng chí Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT (thứ hai, từ trái) động viên Trịnh Xuân Hiếu trước ngày lên đường dự thi tại Bồ Đào Nha.

Đồng chí Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT (thứ hai, từ trái) động viên Trịnh Xuân Hiếu trước ngày lên đường dự thi tại Bồ Đào Nha.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lí Quốc tế năm 2018 gồm 5 học sinh: Trần Đức Huy, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam; Nguyễn Văn Thành Lợi, Trường THPT Chuyên Quang Trung (Bình Phước); Nguyễn Ngọc Long, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Trịnh Duy Hiếu, Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Nguyễn Xuân Tân, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội).

05 gương mặt xuất sắc của Việt Nam tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2018.

Huy chương Vàng thuộc về 2 em: Trần Đức Huy, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Long, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Huy chương Bạc thuộc về 2 em: Trịnh Duy Hiếu, lớp 11 chuyên Vật lý, THPT Chuyên Bắc Giang và Nguyễn Xuân Tân, lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trịnh Duy Hiếu được thầy giáo động viên, chúc mừng ngay sau khi biết được thành tích của mình...

Em Nguyễn Văn Thành Lợi, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Quang Trung (Bình Phước) giành Huy chương Đồng.

Đối với tỉnh Bắc Giang, đây là lần thứ 4 tỉnh Bắc Giang có học sinh tham gia dự thi Olympic quốc tế và là lần thứ 3 có học sinh đoạt huy chương (trước đó có em Nguyễn Minh Ngọc đạt Huy chương Đồng môn Hóa học, em Lê Ngọc Sơn đạt Huy chương Bạc môn Toán). Cùng với 04 thí sinh còn lại đều là những thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19. Tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á được tổ chức tại Hà Nội, Trịnh Duy Hiếu đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và trở thành 1 trong 5 thành viên của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi quốc tế.

Trước đó, chiều ngày 18/7/2018, đồng chí Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã tham dự Lễ xuất quân của đội tuyển Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Trần Tuấn Nam đã tặng hoa và quà chúc mừng đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2018.

Thành tích của Hiếu đã đem lại vinh dự cho bản thân, gia đình, nhà trường và Ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang, là minh chứng cho chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Bắc Giang ngày một được nâng lên và duy trì trong tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước, từng bước cập với yêu cầu của các kỳ thi khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, sáng thứ Hai, ngày 30/7/2018, đội tuyển học sinh tham dự Olympic Vật lý Quốc tế sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/trinh-duy-hieu-doat-huy-chuong-bac-olympic-vat-ly-quoc-te-nam-2018-3941781-l.html