Trịnh Đức Tâm lấy áo vàng, tuyển VN lên nhất đồng đội

Giành chiến thắng chặng 2 cuộc đua xe đạp quốc tế Tour de Siak 2016, tay đua Trịnh Đức Tâm xuất sắc lấy áo vàng trong khi đội tuyển Việt Nam vươn lên giành ngôi nhất đồng đội.

Giải đua quốc tế đang diễn ra tại Indonesia, thu hút 15 CLB của khu vực và châu lục. Đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài với năm tuyển thủ Nguyễn Trường Tài, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Thành Tâm, Trần Thanh Điền và Huỳnh Thanh Tùng.

Tuyển thủ xe đạp Trịnh Đức Tâm nhận danh hiệu chiến thắng chặng 2 và mặc áo vàng. Ảnh: HUY HÙNG

Ở chặng đua khai mạc dài 154,18 km, nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội, tuyển thủ Trần Thanh Điền đã xuất sắc giành chiến thắng, tạm chiếm áo vàng.

Tuy nhiên, trong ngày thi đấu thứ hai Thanh Điền đã bị kẹt lại ở tốp ba và cuộc chiến áo vàng được ban huấn luyện chuyển giao lại cho ba tay đua đi đầu gồm Trường Tài, Thành Tâm và Đức Tâm.

Trong suốt lộ trình dài 181,12 km, tay đua Thanh Điền cho biết “chỉ có khoảng 15 km đầu là đường bằng, còn lại đều là đồi dốc nên để có được chiến thắng của Đức Tâm, cũng như thành tích giành nhất đồng đội của tuyển Việt Nam, tất cả anh em đã phải thi đấu rất gian nan. Có thời điểm tưởng như chúng ta đã trắng tay”.

Với cú rút thắng đánh bại hai đối thủ Lewis Felias (CNN) và Selamat Jungga (KFC BT Jakarta) tại mức đến, Đức Tâm đạt thành tích 4 giờ 17’53”, xuất sắc giữ lại áo vàng cho tuyển Việt Nam.

Cùng với việc có mặt của Trường Tài và Thành Tâm cán mức đến trong tốp đầu, đội tuyển Việt Nam (tổng thành tích 23 giờ 15’55”) cũng chính thức vượt qua hai đối thủ tranh chấp Black Ink CNN (kém 30 giây) và KFC BT Jakarta (kém 2’48”) giành ngôi nhất trên bảng tổng sắp đồng đội.

Sáng mai (21-10), các tay đua tranh tài chặng 3 Siak - Sungai Apit - Siak lộ trình dài 115,45 km.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trinh-duc-tam-lay-ao-vang-tuyen-vn-len-nhat-dong-doi-659824.html