Trịnh Đình Cường - Khi doanh nhân hát

Cộng đồng doanh nhân ở BR-VT biết đến anh Trịnh Đình Cường trong vai trò Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán thuế Rồng Việt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu. Gần đây, anh khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra những MV (video ca nhạc) trên trang facebook cá nhân và qua kênh YouTube 'Đình Cường bolero' đầy ngọt ngào.

Trịnh Đình Cường song ca bài "Cảm ơn" cùng ca sĩ Thúy Huyền.

Trịnh Đình Cường song ca bài "Cảm ơn" cùng ca sĩ Thúy Huyền.

HÁT VÌ ĐAM MÊ

Trịnh Đình Cường cho biết, anh đam mê ca hát từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, các chương trình văn nghệ thời phổ thông, anh hay hát cùng các bạn. Nhưng khi lên đại học và ra trường đi làm, anh đành tạm gác lại đam mê đó để tập trung học hành, gây dựng sự nghiệp, lo cho gia đình và người thân.

“Đam mê âm nhạc cựa quậy âm thầm suốt quãng thời gian dài. Tôi tự nhủ, nếu đã thật sự đam mê, sẽ không bao giờ là muộn”, anh chia sẻ. Bởi vậy, khi sự nghiệp và kinh tế đã vững vàng, cuộc sống gia đình đã ổn định, niềm đam mê âm nhạc lại có dịp bùng lên, mà theo anh là “phải chờ đến lúc gặp được duyên”. Cơ duyên chính là việc anh có một số người bạn là ca sĩ. Qua những buổi giao lưu hát karaoke, thấy anh có chất giọng tốt, họ động viên anh thử sức ở lĩnh vực ca hát. Có thể nói “Âm nhạc đi từ trái tim đến trái tim”. Đến với ca hát, anh có nơi để bày tỏ nỗi lòng. “Sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, nghe nhạc và ca hát là cách tốt nhất giúp tôi giảm stress và cân bằng cuộc sống. Với tôi, âm nhạc là món ăn tinh thần”, Trịnh Đình Cường nói.

Chưa từng trải qua trường lớp nào, cũng chưa từng được ai hướng dẫn về thanh nhạc, anh hát theo bản năng và tự nghiên cứu trên mạng. Vậy mà những ca từ anh cất lên thật “ngọt”, thật “thấm” và dễ đi vào lòng người qua những nhạc phẩm bolero. Trịnh Đình Cường giải thích lý do anh thích hát nhạc bolero vì các ca khúc thuộc dòng nhạc này có thể chia sẻ được tâm tư, tình cảm của con người. Anh cho hay: “Có thể ví mỗi bài hát như một câu chuyện đời, chuyện người và chuyện tình. Khi hát lên, người nghe như thấy một phần của mình trong đó. Và một lý do nữa là tôi thấy chất giọng, độ thẩm âm, cảm thụ ca từ và kỹ thuật hát của tôi phù hợp với dòng nhạc này”.

Đến nay, anh đã giới thiệu được hơn 20 bài hát và vẫn tiếp tục duy trì mỗi tháng phát hành 1-2 bài. Nói về những bài hát đã thu của mình, Trịnh Đình Cường cho hay, anh thích nhất tác phẩm “Xin em đừng khóc vu quy” vì đây là MV ngoại cảnh đầu tiên của anh và có ca từ rất mượt mà. Nhưng ca khúc được nhiều người xem nhất phải kể đến liên khúc “Đừng nói xa nhau”, với gần 18 ngàn lượt xem. Các nhạc phẩm được anh phổ biến qua kênh YouTube “Đình Cường bolero” và đôi lúc là giới thiệu trên facebook cá nhân.

MỘT NGƯỜI ĐA NĂNG

Trước khi là một doanh nhân, Trịnh Đình Cường đi dạy ở một số trường ĐH như: Đại học BR-VT, ĐH HUTECH, ĐH Lạc Hồng... Hiện nay, dù bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian đứng lớp với những chuyên đề ngắn. Thỉnh thoảng, anh còn nhận làm giám khảo khách mời một số cuộc thi với tư cách là một doanh nhân, một nhà giáo. Bận rộn như vậy, nhưng anh luôn biết cách sắp xếp thời gian một cách khoa học để hoàn thành tốt nhất các công việc cũng như nuôi dưỡng niềm đam mê. Trong đó, việc kinh doanh vẫn là chủ đạo và được ưu tiên nhất. Ca hát còn giúp anh được nhiều người biết đến hơn nên cũng thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Hàng ngày, anh dành trọn thời gian hành chính cho công việc kinh doanh. Ngoài giờ hành chính, anh dành thời gian chơi thể thao và cho gia đình cùng những công việc khác. Hiện tại, anh đang là nghiên sứu sinh (chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải, Trường ĐH Giao thông-Vận Tải TP. Hồ Chí Minh). Mỗi lần đi học, anh lại tranh thủ thời gian đến phòng thu để ghi âm. Vì vậy, việc ca hát không mất nhiều thời gian.

Thỉnh thoảng, anh cũng được mời biểu diễn trên sân khấu nhưng chủ yếu tham gia những chương trình đặc biệt phục vụ cộng đồng như: Đêm văn nghệ quần chúng “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức; chương trình “Vòng chung kết giải vô địch thể hình nam - nữ Physique TP. Hồ Chí Minh mở rộng”…

Dù mới chập chững những bước chân đầu tiên vào con đường âm nhạc nhưng anh lại có cơ duyên hát chung với nhiều ca sĩ chuyên nghiệp như: “sầu nữ bolero” Thúy Huyền; ca sĩ Phúc Nhi, ca sĩ Như Loan... “Dầu vậy, tôi không bị áp lực hay tự ti khi đứng chung sân khấu với những tên tuổi đã thành danh, bởi tôi luôn coi ca hát là đam mê, mình cứ hát tốt nhất với khả năng của mình”, như anh tâm sự.

Nói về dự định sắp tới, anh cho biết vẫn tiếp tục phát hành MV thường xuyên, dự kiến mỗi tháng có 1-2 bài. Còn về dự định có trở thành ca sỹ chuyên nghiệp hay không, Trịnh Đình Cường cho rằng, đó là ước mơ chung của những ai có khả năng và đam mê ca hát. Nhưng để làm được điều đó thì ngoài chất giọng trời phú, cần phải có quá trình học tập, trau dồi đến độ điêu luyện về kỹ thuật thanh nhạc, phải có sự trải nghiệm nhất định và có chút duyên với nghề mới được khán giả đón nhận và thật sự sống với nghề ca hát chuyên nghiệp. “Hiện tại, tôi vẫn ưu tiên cho công việc kinh doanh và tôi vẫn nỗ lực chắp cánh cho đam mê ca hát”, anh cười nói.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202008/trinh-dinh-cuong-khi-doanh-nhan-hat-906696/