Trình diễn thư pháp và 'Cho chữ đầu xuân Canh Tý năm 2020'

Sáng 28-1 (tức ngày mồng 4 tháng Giêng, năm Canh Tý), tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ, trình diễn thư pháp và 'Cho chữ đầu xuân Canh Tý năm 2020'.

Cho chữ đầu xuân là nét đẹp, hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa mà TP Thanh Hóa duy trì tổ chức vào ngày mồng 4 tết hàng năm.

Tới dự chương trình có đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, các phường, xã; các câu lạc bộ thư pháp cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Từ lâu, trình diễn thư pháp và cho chữ đầu xuân đã trở thành hoạt động, nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống được TP Thanh Hóa duy trì tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như múa lân sư, hát văn, các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi mùa xuân do các nghệ sỹ, diễn viên đến từ các câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ trên địa bàn TP Thanh Hóa thể hiện.

Họa thư Lê Đình Sơn khai bút đầu xuân Canh Tý.

Họa thư Lê Đình Sơn trao tặng chữ thư pháp cho lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Hấp dẫn nhất chính là phần xin và cho chữ đầu xuân. Bằng bút pháp nghệ thuật, độc đáo và thông qua từng nét chữ đẹp, sắc nét, các ông đồ - là thành viên của các câu lạc bộ thư pháp trên địa bàn TP Thanh Hóa đã giới thiệu và trình diễn những tinh hoa của nghệ thuật thư pháp bằng những nét chữ điêu luyện, thể hiện được vẻ đẹp truyền thống thông qua những tác phẩm là các chữ thư pháp bằng chữ Hán – Nôm, chữ quốc ngữ.

Đông đảo người dân tới xin chữ.

Mong ước cả năm của mỗi người xin chữ được thể hiện qua những nét chữ thanh thoát và cẩn trọng của các ông đồ, qua những tác phẩm là những thông điệp, ước vọng về những điều tốt đẹp nhất trong năm mới Canh Tý 2020.

Những thông điệp là những mong muốn, ước vọng trong năm mới Canh Tý được gửi gắm qua từng nét chữ.

Đông đảo nhân dân và công chúng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên đã nô nức tới xin chữ đầu năm với những thông điệp thể hiện mong muốn, hy vọng những điều tốt đẹp nhất, cầu mong may mắn, tài lộc, thành đạt, phúc đức, bình an…. Tục xin chữ và cho chữ đầu xuân không chỉ là món quà mang nhiều ý nghĩa giáo dục, có sự ảnh hưởng đến xã hội bằng nhận thức của nhiều thế hệ, mà còn mang tính triết học và tâm linh, kết tinh thành mối giao thoa văn hóa trong cộng đồng khi mỗi cá thể đều hướng tới hoàn thiện vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ.

Hoạt động cho chữ cũng là dịp khai bút đầu xuân rất ý nghĩa.

Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để khai bút đầu xuân, mong một năm “đèn sách” thành công, đỗ đạt đối với các em học sinh, sinh viên. Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới; đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/trinh-dien-thu-phap-va-cho-chu-dau-xuan-canh-ty-nam-2020/113589.htm