Trình diễn nghệ thuật thơ Chăm

Chiều 3-4, tại thôn Bến Trễ, phường Cẩm An, thành phố Hội An (Quảng Nam), câu lạc bộ nghệ thuật CAB Hội An, CAB Read tổ chức buổi trình diễn thơ Chăm 'Cò cò, sao mày ốm nhom' khơi gợi, mô tả lại đời sống thường nhật, tình cảm mang đậm giá trị văn hóa của người Chăm.

“Hari” trong tiếng Chăm có nghĩa là ngâm, “Ariya” có nghĩa là thơ, ca. Khi kết hợp Hari Ariya là hình thức diễn xướng thi ca của người Chăm. Người Chăm hát cho chính mình và chia sẻ với mọi người cùng nghe, hát để giải tỏa, để ru mình vào cõi lạ. Thơ Chăm gồm 7 làn điệu chính, Hari tuy lặp đi lặp lại nhưng mang một cốt truyện riêng từng tác phẩm

 Trò chuyện về Hari và tính Khải Ngộ trong thơ dân gian Chăm với nhà nghiên cứu Tuệ Nguyên.

Trò chuyện về Hari và tính Khải Ngộ trong thơ dân gian Chăm với nhà nghiên cứu Tuệ Nguyên.

Khán giả đến tham dự có người Việt lẫn du khách ngoại quốc có niềm yêu thích nghệ thuật Chăm.

Nghệ sĩ Kiều Maily biểu diễn tiết mục Cò cò sao mày ốm nhom.

Chương trình xuyên suốt với các nội dung từ giao lưu tập viết chữ Chăm, trình diễn thơ, trò chuyện về Hari và tính Khải Ngộ trong thơ dân gian Chăm với nhà nghiên cứu Tuệ Nguyên. Những nghệ nhân hát rong sẽ lang thang du ca trên khắp nẻo làng Chăm Hari Ariya cho mọi người cùng nghe, kiếm tìm chân lý uyên nguyên của một kiếp người trần tục. Thời đại ngày hôm nay không còn nghe tiếng Hari nỉ non não ruột ngày nào, dường như chỉ còn vang vọng lại tiếng thút thít vô ngôn dưới ngọn đèn leo lét hồn. Đó chính là những nội dung và ngụ ý những nghệ sĩ Chăm gửi gắm đến với khán giả của mình. Bằng giọng kể, giọng cà và lối diễn thực từ các nghệ sĩ Kiều Maily, Tuệ Nguyên, Ya Yang.

Dám tuyển Chinh Ba (người chủ trì chương trình, nhạc sĩ) chia sẻ: “Nghệ thuật diễn xướng Chăm vẫn đang là một loại hình nghệ thuật mới, chúng tôi đang hướng đến những người yêu nghệ thuật và từ đó mở rộng đối tượng người nghe hơn. Rất hy vọng sẽ có nhiều phản hồi tích cực đến từ khán giả”.

Tin, ảnh: HOÀNG HOA-THÚY QUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trinh-dien-nghe-thuat-tho-cham-655902