Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ, đan lát và dệt thổ cầm truyền thống

Nằm trong chương trình Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, diễn ra tại tỉnh Gia Lai; từ ngày 29/11 đến 2/12, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai diễn ra các hoạt động trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát và dệt thổ cầm truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Thiếu nữ Bahnar xã Glar, huyện Đắk Đoa bên khung cửi dệt thổ cẩm.

Thiếu nữ Bahnar xã Glar, huyện Đắk Đoa bên khung cửi dệt thổ cẩm.

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm dân tộc.

Từ bao đời nay, chiếc gùi đã trở thành một vật dụng rất gần gũi, gắn bó và không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung. Nghề đan gùi cũng thể hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.

Một phụ nữ Ê đê đang xe tơ.

Các nghệ nhân trình diễn nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nhiều tác phẩm tượng gỗ dân gian, những chiếc gùi mây đẹp mắt đã được hoàn thiện.

Các nghệ nhân đang trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian.

Anh Hiao Nốp đến từ huyện Krông Pa, đang hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của mình.

Các nghệ nhân đến từ làng PGyang thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro trình diễn nghề đan lát.

Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/trinh-dien-nghe-thuat-tac-tuong-go-dan-lat-va-det-tho-cam-truyen-thong-20181130135125817.htm