Triệu Vy lao đao vì kiện tụng, phải bồi thường cho 60 người

Tòa án yêu cầu phía Triệu Vy bồi thường 525.000 USD cho các nguyên đơn. Nữ diễn viên bị cáo buộc gian dối, lừa đảo và lũng đoạn thị trường chứng khoán.

Ngày 30/7, trang Sina đưa tin Công ty Văn hóa Tường Nguyên do Triệu Vy chịu trách nhiệm bị 60 nguyên đơn kiện lên Toàn án nhân dân trung cấp Hàng Châu tỉnh Chiết Giang vì tội lừa đảo.

Nữ diễn viên bị xử thua và phải bồi thường số tiền 525.000 USD cho 60 nguyên đơn. Ngoài ra, phía Triệu Vy phải chịu các chi phí kiện tụng của vụ án.

Triệu Vy liên tiếp bị thua vì tội lừa đảo, gian lận kinh tế.

Triệu Vy liên tiếp bị thua vì tội lừa đảo, gian lận kinh tế.

Năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải công bố mức phạt mới với vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long sau bê bối gian lận thông tin, lũng đoạn thị trường chứng khoán. Bên cạnh án phạt hành chính, Triệu Vy cùng ông xã giàu có bị bãi miễn toàn bộ chức vụ quan trọng tại công ty trong 5 năm.

Theo 163, một luật sư ngành chứng khoán cho biết Triệu Vy cùng chồng đối diện với một vụ kiện lớn. Nguyên đơn là 440 nhà đầu tư nhỏ lẻ trên sàn chứng khoán Thượng Hải. Số tiền đòi bồi thường ước tính khoảng 8 triệu USD.

Trong những năm qua, Triệu Vy liên tiếp thua kiện và phải bồi thường chi phí. Tuy nhiên, vẫn còn có những vụ kiện khác nhắm tới vợ chồng nữ diễn viên. Số tiền bồi thường so với tổng tài sản gần 1 tỷ USD của Triệu Vy là không đáng kể. Tuy nhiên, vụ việc khiến hình ảnh nàng "Tiểu Yến Tử" xấu đi trong mắt công chúng. Trước đó, cô được tung hô là "Warren Buffet (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ", nhưng hiện tại cô bị gọi là "quý bà lừa đảo".

Hình tượng của Triệu Vy bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dính kiện tụng. Khi cô đi làm từ thiện cũng bị công chúng chỉ trích.

Hiện tại, hai vợ chồng Triệu Vy không xuất hiện bên nhau. Truyền thông Trung Quốc đưa tin họ đã sống ly thân. Triệu Vy hiện tại chỉ kinh doanh trang trại sản xuất rượu tại Pháp. Cô dành thời gian trên phim trường với vai trò đạo diễn.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-vy-lao-dao-vi-kien-tung-phai-boi-thuong-cho-60-nguoi-post972414.html