Triệu Vy bị 'ném đá' khi xuất hiện bình thản sau án phạt trên sàn chứng khoán

Cư dân mạng Trung Quốc phản đối dữ dội khi thấy nữ diễn viên Triệu Vy tham dự hoạt động quảng cáo rượu vang vào ngày 23/11 trong tâm trạng vui vẻ, bình thản sau án phạt trên sàn chứng khoán.

Tin tức Việt Nam đưa tin, Triệu Vy mới đây đã xuất hiện tại một sự kiện quảng bá cho sản phẩm rượu vang do gia đình cô sản xuất. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Triệu Vy sau khi nhận án phạt từ Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

Đáng nói, cô tỏ ra vui vẻ và chuyên nghiệp khi giới thiệu về sản phẩm rượu vang của gia đình mình. Cô cũng bày tỏ niềm tự hào vì sản phẩm này luôn được khách hàng tin dùng. Cô cho biết thường xuyên bay tới Pháp để học hỏi thêm kinh nghiệm trong ngành sản xuất rượu vang.

Zing dẫn nguồn theo Ifeng cho biết, nhiều độc giả bày tỏ sự tức giận với vẻ bình thản của Triệu Vy tại sự kiện này.

Sự vui vẻ, bình thản của Triệu Vy sau khi nhận án phạt từ Sở giao dục chứng khoán Thượng Hải khiến nhiều người tức tối.

Bạn Thuần Bạch tới từ Chiết Giang gay gắt: “Diễn viên Triệu Vy thật tai họa, tôi tự hỏi da mặt cô ấy dày bao nhiêu đây?”. “Triệu Vy nên bị cấm vận như Thang Duy trong quá khứ. Phạt như thế đâu khiến cô ta sợ hãi”, độc giả Phong Lãnh sống tại Tế Nam tức giận.

Một số người bênh vực Triệu Vy, cho rằng nữ diễn viên chấp hành án phạt đúng theo quy định. Cô vẫn cần phải làm việc và thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân thay vì xuất hiện với gương mặt u ám.

Được biết, Triệu Vy là sao nữ giàu có nhất Trung Quốc, sở hữu nhiều bất động sản giá trị rải rác khắp Trung Quốc. Tài sản của vợ chồng cô hiện ngót nghét gần 1 tỷ USD. Năm 2011, vợ chồng Triệu Vy mua lại điền trang ở Pháp với giá 5 triệu USD.

Tuy nhiên, mới đây tờ Nhân Dân Nhật Báo đưa tin, Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải đã đưa ra biện pháp xử lý kỷ luật đối với Công ty văn hóa Tường Nguyên, Công ty văn hóa Long Vy và những người liên quan. Theo đó, Triệu Vy và chồng là Huỳnh Hữu Long không được phép giữ các chức vụ Tổng, Giám, Cao (Tổng giám đốc, giám sát, quản lý cao cấp như giám đốc, phó giám đốc, phụ trách tài vụ…) trong vòng 5 năm.

Không chỉ vậy, Triệu Vy còn phải đối diện đơn kiện của hơn 450 nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ yêu cầu được bồi thường do thua lỗ vì thông tin sai lệch do phía Triệu Vy cung cấp.

Trước đó, tháng 11/2017, vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long và nhóm cộng sự đã nhận án phạt từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vì hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai lệch trên thị trường chứng khoán.

Với sai phạm này, Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long và những người có liên quan bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm. Cùng với đó, công ty do hai người đứng tên bị phạt hành chính theo quy định Luật Chứng khoán Trung Quốc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trieu-vy-bi-nem-da-khi-xuat-hien-binh-than-sau-an-phat-tren-san-chung-khoan-a412177.html