Triều Tiên yêu cầu thay thế Ngoại trưởng Mỹ trong đàm phán

CHDCND Triều Tiên hôm 18/4 nói rằng họ không muốn tham gia đàm phán cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, thêm rằng phía Mỹ nên thay thế ông bằng người khác trong các vòng đàm phán tiếp theo. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng cho hay họ vừa thử nghiệm vũ khí.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AP).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AP).

Thay thế ông Pompeo

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này, ông Kwon Jong Gun cảnh báo rằng không ai có thể dự đoán được tình hình trên bán đảo Triều Tiên nếu như Mỹ không gỡ bỏ “nguyên nhân gốc rễ” khiến cho Bình Nhưỡng phải phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên cho hay lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát vụ thử nghiệm một loại vũ khí tác chiến mới mà KCNA cho là có “hệ thống dẫn đường bay” cùng “một đầu đạn mạnh”.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm vũ khí kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 2 năm nay, trong đó hai bên không đưa ra được một tuyên bố chung. KCNA không đưa thêm chi tiết về loại vũ khí mới được thử nghiệm, nhưng cụm từ “tác chiến” thường ám chỉ các loại vũ khí tầm ngắn hơn là tên lửa đạn đạo tầm xa.

KCNA dẫn lời ông Kwon – người phụ trách các vấn đề với nước Mỹ, nói rằng các vòng đàm phán có thể đi sai hướng “mỗi khi có ông Pompeo tham gia vào”. “Tôi sợ rằng, nếu ông Pompeo còn tham gia vào các vòng đàm phán một lần nữa, các vòng đàm phán sẽ lại đi lạc hướng” – ông Kwon nói – “Bởi vậy, trong trường hợp nối lại đối thoại với nước Mỹ, tôi mong rằng đối tác đối thoại của chúng tôi không phải ông Pompeo mà là ai khác cẩn trọng hơn khi đối thoại với chúng tôi”.

Vị quan chức trên không tiết lộ lý do vì sao Triều Tiên cảm thấy cần thiết phải phát triển vũ khí hạt nhân, tuy nhiên trước đây Bình Nhưỡng từng nhiều lần cho rằng họ cần phải tự vệ trước sự thù địch của Mỹ. Tuần trước, lãnh đạo Kim Jong-un nói còn đưa ra thời hạn chót vào cuối năm nay để Mỹ thay đổi thái độ.

Ông Kwon khẳng định rằng, mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên vẫn tốt đẹp. Hiện giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về những phát ngôn mà phía Bình Nhưỡng đưa ra, cũng như động thái thử nghiệm vũ khí mới.

Nhiều tín hiệu mới

Ông Kim Dong-yub – chuyên gia quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, ĐH Kyungnam của Hàn Quốc, nói rằng vũ khí mới được Triều Tiên thử nghiệm có thể là một tên lửa hành trình tầm ngắn, được phóng từ mặt đất, trên biển hoặc trên không.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Kim Jong-un cũng từng thị sát một buổi thử nghiệm vũ khí tác chiến chưa được xác định. Giới chuyên gia lúc bấy giờ cho rằng, ông Kim đang muốn chuyển từ sức mạnh quân sự truyền thống sang các loại vũ khí công nghệ cao.

Vào tháng 4 năm ngoái, ông Kim nói rằng Triều Tiên sẽ ngừng các vụ thử nghiệm và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa bởi khả năng hạt nhân của Triều Tiên đã được xác nhận.

“Điều này cho thấy rõ một thực tế rằng: Triều Tiên chưa từng cam kết ngừng thử nghiệm tất cả các loại vũ khí, chỉ ngừng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân mà thôi” – Harry Kazianis, chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm Lợi ích quốc gia trụ sở tại Washington, cho hay.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng, theo các thông tin sơ bộ, lực lượng Mỹ không phát hiện ra bất cứ vụ phóng tên lửa nào từ Triều Tiên. Hiện các chuyên gia quân sự vẫn đang tiếp tục theo dõi. Trong khi đó, một vị quan chức Nhà Trắng cho hay: “Chúng tôi biết về thông tin trên, nhưng không có bình luận nào”.

Phía Nhà Xanh của Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về vụ thử vũ khí của Triều Tiên, chỉ thêm rằng đang phân tích về loại vũ khí này và dự định của Triều Tiên.

Hồi tuần trước, một số bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số hoạt động tại Yongbyon – khu thử nghiệm hạt nhân chính của Triều Tiên. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), các hoạt động này có thể liên quan tới việc xử lý vật liệu hạt nhân.

Trong hôm 18/4, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng, Mỹ cần phải “theo dõi tín hiệu thực tế từ Triều Tiên” trước khi tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/trieu-tien-yeu-cau-thay-the-ngoai-truong-my-trong-dam-phan-tintuc434926