Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch trước khi tiếp tục đàm phán hạt nhân

Triều Tiên ngày 6/10 khẳng định 'không muốn' tiếp tục đàm phán hạt nhân nếu Mỹ không triển khai các biện pháp nhằm từ bỏ những chính sách thù địch.

Ông Kim Myong Gil, thành viên đoàn đàm phán hạt nhân với Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, Bình Nhưỡng "không có bất cứ mong muốn nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán ghê tởm như vậy trừ phi Mỹ triển khai các biện pháp thực chất nhằm chấm dứt các chính sách thù địch".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn phát biểu của quan chức trên khẳng định: "Số phận của cuộc đối thoại Triều-Mỹ nằm ở trong tay Washington và thời hạn cuối cùng vẫn là tới cuối năm nay".

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Mỹ không có cách nào đưa ra được những bản kế hoạch thay thế dành cho những cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc trong vòng 2 tuần lễ.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-yeu-cau-my-tu-bo-chinh-sach-thu-dich-truoc-khi-tiep-tuc-dam-phan-hat-nhan-102297.html