Triều Tiên xem các thỏa thuận liên Triều năm 2018 là những dấu mốc quan trọng

Yonhap cho biết, ngày 15-6, nhân dịp kỷ niệm 19 năm hai miền Triều Tiên ký tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên hồi năm 2000, truyền thông Triều Tiên đã gọi các thỏa thuận liên Triều được ký kết trong năm 2018 là những dấu mốc quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên nêu rõ, 3 cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau tuyên bố năm 2000 đã mở ra một kỷ nguyên mới trên bán đảo Triều Tiên và tạo lập nền tảng vững chắc cho hòa bình và an ninh trong khu vực. “Tuyên bố Panmunjom và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng hồi tháng 9 là những dấu mốc quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng và thống nhất-những yếu tố phản ánh quan điểm chung của dân tộc”, trang mạng tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên cũng nhấn mạnh.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/trieu-tien-xem-cac-thoa-thuan-lien-trieu-nam-2018-la-nhung-dau-moc-quan-trong-576708