Triều Tiên xác nhận tập trận 'tấn công tầm xa', tránh dùng từ tên lửa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận 'tấn công tầm xa', hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ sáu (10.5).

 Ông Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận tấn công ở Triều Tiên hôm 4.5. Ảnh: EPA.

Ông Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận tấn công ở Triều Tiên hôm 4.5. Ảnh: EPA.

"Tại sở chỉ huy, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un nghiên cứu kế hoạch tập trận tấn công với các vũ khí tấn công tầm xa khác nhau và ra chỉ thị bắt đầu cuộc tập trận" - KCNA cho hay.

Thông tin của KCNA đăng tải một ngày sau khi Hàn Quốc cho biết các vũ khí được phóng ra là tên lửa tầm ngắn. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Bình Nhưỡng đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ Kusong, tỉnh Bắc Pyongan.

Bản tin của KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí nào được bắn ra. Theo AFP, Triều Tiên tránh sử dụng các từ tên lửa hoặc đầu đạn.

"Cuộc tập trận triển khai và tấn công thành công nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của các đơn vị phòng thủ... phô diễn đầy đủ năng lực của các đơn vị đã được chuẩn bị toàn diện cho bất kỳ chiến dịch hoặc trận chiến đấu nào" - KCNA thông tin thêm.

Vụ phóng hôm thứ Năm (9.5) là đợt thử vũ khí lần thứ 2 của Triều Tiên trong chưa đầy một tuần. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ về cách thức đạt được thỏa thuận về việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trieu-tien-xac-nhan-tap-tran-tan-cong-tam-xa-tranh-dung-tu-ten-lua-732497.ldo