Triều Tiên vừa phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong sáng nay

Vào sáng nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khu vực phía đông bờ biển nước này.

CNN đưa tin, theo Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên được phóng từ khu vực Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng vào vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 9h08 – 9h43 (theo giờ Seoul) vào sáng nay (5/6).

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng Năm. (Ảnh: Yonhap)

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng Năm. (Ảnh: Yonhap)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cố vấn an ninh cấp cao Kim Sung-han sẽ tổ chức cuộc họp của ủy bản thường trực thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng xác nhận trên Twitter về việc Triều Tiên phóng tên lửa, và nhấn mạnh Triều Tiên phóng “vật thể khả năng là tên lửa đạn đạo”.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là lần thử nghiệm tên lửa thứ 17 trong năm nay. Lần gần nhất là vào ngày 25/5, Triều Tiên đã cho phóng thử tên lửa ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm châu Á lần đầu tiên.

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết thêm liên quan tới vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã cho tăng cường năng lực giám sát và “đang hợp tác chặt chẽ, cũng như duy trì năng lực sẵn sàng phản ứng với phía Mỹ”.

Trước đó, vào ngày 4/6, hải quân Mỹ - Hàn đã kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày ở ngoài khơi đảo Okinawa của Nhật Bản.

Trong thông cáo báo chí, hải quân Mỹ cho biết đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân 100.000 tấn USS Ronald Reagan tham gia huấn luyện chung với hải quân Hàn Quốc, cùng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Antietam, khu trục hạm USS Benfold và tàu tiếp dầu USNS Big Horn.

Phía hải quân Hàn Quốc điều động tàu tấn công đổ bộ 14.500 tấn Marado, khu trục hạm 7.600 tấn Sejong the Great, cùng tàu khu trục 4.400 tấn Munmu the Great và nhiều tàu chiến khác.

Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân Mỹ - Hàn kể từ khi tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức, và là lần đầu tiên trong hơn 4 năm qua, Mỹ điều tàu sân bay diễn tập với đồng minh Hàn Quốc.

Cuộc tập trận chung bao gồm nội dung chống hạm, chống ngầm, hậu cần và chiến đấu trên biển.

“Thông qua cuộc tập trận, Hàn Quốc và Mỹ củng cố quyết tâm cùng phản ứng trước bất cứ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên”, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc nói.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận thể hiện cam kết của Mỹ cung cấp “phòng thủ mở rộng” cho Hàn Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/my-han-vua-dut-tap-tran-trieu-tien-phong-cung-luc-8-ten-lua-412554.html