Triều Tiên vi phạm lệnh ngừng bắn 1953 khi bắn lính đào ngũ sang Hàn Quốc

Theo hãng tin CNN, Triều Tiên đã bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn mà họ và Hàn Quốc đã ký kết trong quá khứ, khi binh lính Triều Tiên nổ súng sang bên vùng lãnh thổ Hàn Quốc để ngăn chặn một lính đào ngũ.

Bộ Chỉ huy quân sự Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc mới đây đã công bố một đoạn phim thu được từ máy quay an ninh, ghi lại cảnh một binh lính đào ngũ của Triều Tiên đã liều mình vượt qua Vùng Phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Người này đã chạy dọc biên giới hai nước trong lúc Triều Tiên nổ súng ngăn chặn cho đến khi được một số sĩ quan Hàn Quốc giải cứu.

Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Hợp Quốc ở Hàn Quốc cung cấp ghi lại cảnh binh lính Triều Tiên cố chạy sang Hàn Quốc.

Không chỉ nổ súng sang phần lãnh thổ bên kia, một binh sĩ Triều Tiên cũng vượt qua đường ranh giới giữa hai nước. Theo Đại tá Chad Carroll, giám đốc truyền thông của Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, hành động này cũng là vi phạm đến lệnh ngừng bắn mà Triều Tiên và Hàn Quốc ký kết năm 1953 để chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (hai nước chưa từng ký một hiệp định hòa bình nào).

Ông Carroll cho biết Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Hợp Quốc đã thông báo cho Quân đội Triều Tiên về những vi phạm mà họ gây ra qua các kênh liên lạc thông thường và đã đề nghị gặp mặt đại diện từ Triều Tiên. Đây là binh sĩ thứ ba của Triều Tiên đào ngũ sang Hàn Quốc trong năm nay.

Binh sĩ đào ngũ này hiện đã hồi tỉnh sau khi bị bắn 5 phát và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, song bác sĩ Lee Guk-jong phát biểu trong một cuộc họp báo tại bệnh viện rằng binh sĩ này vẫn cần phải điều trị thêm.

“Tôi có cảm tưởng rằng binh sĩ Triều Tiên này đã tự nguyện chạy trốn sang Hàn Quốc”, ông Lee nói. “Lý do là bởi tôi đã nhiều lần trò chuyện với người này”. Ông cũng nói thêm rằng bệnh nhân của mình đang mang nhiều loại virut có thể dẫn đến ung thư gan.

Tuần trước, các bác sĩ cho biết binh sĩ đào ngũ đã bị bắn 5 phát đạn vào các vị trí mông bên phải, nách bên trái, vai, phần trên cánh tay phải và đầu gối phải. Người này cũng bị phát hiện đang mang hàng chục loại ký sinh trùng, có loại dài đến 27cm trong ruột non và được cho là do chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe kém của quân đội Triều Tiên. Tên và cấp bậc của binh sĩ này vẫn chưa được tiết lộ.

Các quan chức cho biết, binh sĩ Triều Tiên này đã lái xe đến gần đường ranh giới giữa hai nước, sau đó “ra khỏi xe và tiếp tục chạy dọc về phía nam của đường ranh giới khi đang bị các binh lính Triều Tiên khác nổ súng ngăn chặn”.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hơn 40 phát đạn, từ súng lúc cho đến súng trường AK-47. Binh lính Hàn Quốc không hề nổ súng chống trả.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trieu-tien-vi-pham-lenh-ngung-ban-1953-khi-ban-linh-dao-ngu-sang-han-quoc-post245404.info