Triều Tiên vẫn sản xuất nhiên liệu bom hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25.7 cáo buộc CHDCND Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa, nhưng ông khẳng định quá trình đàm phán với Bình Nhưỡng đạt được một số tiến bộ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phiên điều trần ngày 25.7 - Ảnh: Reuters

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu: “Vâng, đúng vậy. Họ đang tiếp tục sản xuất vật liệu phân hạch (vật liệu dùng cho phản ứng phân hạch)”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng từ chối cho biết Triều Tiên có còn theo đuổi việc tạo tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm hay chương trình hạt nhân của nước này đang tiến triển hay không. Theo Pompeo, tuyên bố rộng rãi vấn đề này không giúp ích gì cho quá trình đàm phán phức tạp với một đối thủ khó.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ tại phiên điều trần cũng lên tiến bảo vệ những tiến bộ đạt được trong đàm phán đang diễn ra. Washington theo đuổi “ngoại giao nhẫn nại” nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ không để quá trình này kéo dài mà không có kết thúc.

Pompeo nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump vẫn lạc quan về triển vọng phi hạt nhân hóa, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un cần thực hiện những cam kết đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Singapore 12.6. Ông cũng khẳng định nguyên tắc dẫn đường cho chính sách của Mỹ với Triều Tiên là “ngoại giao, hợp tác thích hợp hơn xung đột, thù địch” (được Tổng thống Trump đưa ra hôm 17.7).

Ông Pompeo cáo buộc Triều Tiên còn sản xuất nhiên liệu bom hạt nhân - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ ngày 25.7 nhắc lại rằng Bình Nhưỡng chấp thuận phi hạt nhân hóa. Con đường đến mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng còn rất dài, nhưng Washington hy vọng sẽ đạt được “càng sớm càng tốt”.

Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ vào ngày 27.7

Trong một diễn biến khác, hãng tin Yonhap News dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết Triều Tiên đã tiếp nhận 100 quan tài gỗ từ phía Washington và dự kiến ngày 27.7 sẽ trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên.

27.7 là dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Cũng theo Yonhap News, một máy bay vận tải quân sự Mỹ sắp bay đến thành phố Wonsan ở phía đông bắc Triều Tiên để chuẩn bị tiếp nhận rồi đưa số hài cốt về căn cứ không quân Osan. Các chuyên gia sẽ tiến hành các bước xác định danh tính ban đầu trước khi chuyển chúng về Hawaii kiểm tra DNA. Theo nhiều thông tin trước đó, Triều Tiên trong đợt này sẽ trao trả hài cốt của 55 binh sĩ Mỹ.

Theo số liệu của quân đội Mỹ, có khoảng 7.700 binh sĩ nước này bị cho là mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên. Công tác hồi hương hài cốt đã được tiến hành từ những năm 1990, với đầy rẫy những khó khăn và thái độ thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ - Triều. Nỗ lực này bị đình chỉ vào năm 2005, khi quan hệ hai nước xấu đi do Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân, còn Washington lo ngại về an toàn của các chuyên gia nước này khi tham gia công tác. Ngày 12.6 vừa qua, hai ông Trump - Kim nhất trí khôi phục công tác hồi hương hài cốt.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-van-san-xuat-nhien-lieu-bom-hat-nhan-93298.html