Triều Tiên vẫn muốn đối thoại với Mỹ

Theo Korea Herald, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je cho biết, Triều Tiên vẫn quyết tâm duy trì đà đối thoại với Mỹ, mặc dù gần đây có sự trục trặc.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Reuters, KCNA

Phát biểu với các phóng viên tại Washington, ông Cho Yoon-je đã bác quan điểm cho rằng Triều Tiên và Mỹ đang quay lại thế đối đầu sau nhiều tháng có các hoạt động ngoại giao. Nhiều đồn đoán về việc Mỹ đã dần hết kiên nhẫn với Triều Tiên sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo hủy đến Bình Nhưỡng do thiếu tiến triển trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, Tổ chức phi chính phủ Liên minh bom chùm công bố báo cáo cho biết, Triều Tiên tiếp tục sản xuất và tích trữ bom chùm, một loại vũ khí bị cấm sử dụng ở nhiều nước. Tuy nhiên, liên minh trên vẫn chưa xác nhận liệu Bình Nhưỡng có sử dụng bom chùm hay không.

Trong diễn biến khác, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in sẽ gửi một đặc phái viên đến Triều Tiên vào tuần tới để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trieu-tien-van-muon-doi-thoai-voi-my-542915.html