Triều Tiên và Nga nhất trí cách tiếp cận trong vấn đề hạt nhân

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc gặp Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora, và hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết về vấn đề hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. (Nguồn: AP)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, ngày 23/11, phái bộ ngoại giao Nga thông báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc gặp Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora, và hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết "các vấn đề hiện nay dựa trên nền tảng cách tiếp cận theo giai đoạn, đồng thời."

Trên tài khoản Facebook, đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho hay, trong cuộc gặp diễn ra hôm 22/11, ông Choe Son-hui, quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên đảm nhận các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, và ông Matsegora "đã trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên xét tới tiến trình đối thoại Triều-Mỹ hiện nay, qua đó hai bên nhất trí cần phải giải quyết các vấn đề hiện nay dựa trên nền tảng cách tiếp cận theo giai đoạn, đồng thời."

Thông báo của đại sứ quán Nga nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra "trong bầu không khí thân thiện và cởi mở."

Tham gia cuộc gặp còn có ông Anton Khloplov, Giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và an ninh của Nga. Ông Khlopkov có chuyến thăm 3 ngày tới Bình Nhưỡng, bắt đầu từ ngày 22/11.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ đang bị đình trệ.

Washington muốn Bình Nhưỡng có các biện pháp phi hạt nhân hóa cụ thể hơn, trong khi Triều Tiên muốn Mỹ "trao thưởng" xét tới các bước đi mà Bình Nhưỡng tiến hành từ trước tới nay, ví dụ như việc phá hủy bãi thử hạt nhân của nước này. Nga kêu gọi quốc tế nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-va-nga-nhat-tri-cach-tiep-can-trong-van-de-hat-nhan/536483.vnp