Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Theo tuyên bố được Thái Lan đưa ra do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Myanmar. Theo đó, các xe chở hàng hóa và phương tiện vận tải khác đều bị nghiêm cấm hoàn toàn. Bên cạnh đó, những đối tượng cố tình vào lãnh thổ Thái Lan qua lối đường mòn dọc biên giới hai nước sẽ bị phạt lên tới một năm tù hoặc 100.000 bath (tương đương khoảng 3.223 USD).

Bên cạnh đó, nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh lây lan trong nước, Bộ Kinh tế kỹ thuật số và xã hội Thái Lan hôm nay cho biết du khách nước ngoài đến Thái Lan theo chương trình thị thực dài hạn sẽ bắt buộc phải đeo vòng tay kỹ thuật số. Đây là biện pháp giúp các nhà chức trách hy vọng sẽ giúp ích cho việc theo dõi vị trí cũng như biết thông tin về tình hình sức khỏe của du khách.

Vòng tay sẽ cung cấp thông tin về huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể. Nếu nhiệt độ cơ thể vượt quá 37,5 độ, thiết bị sẽ báo ngay cho các cơ quan y tế tại Thái Lan./.

CTV Mỹ Linh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-gia-han-lenh-dong-cua-bien-voi-myanmar-do-lo-ngai-covid-19-815474.vov