Triều Tiên tuyên bố về tên lửa đạn đạo 'tầm trung và tầm xa'

Hôm thứ Hai, Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử một tên lửa đạn đạo 'tầm trung và tầm xa' Hwasong-12 vào ngày hôm trước.

Hình ảnh tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12, được phóng vào ngày 30/1/2022. Ảnh do KCNA cung cấp cho Yonhap

Hình ảnh tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12, được phóng vào ngày 30/1/2022. Ảnh do KCNA cung cấp cho Yonhap

Theo truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng, tính chính xác của hệ thống vũ khí "đang được sản xuất và triển khai" đã được xác nhận.

"Cuộc thử nghiệm đánh giá tên lửa đạn đạo tầm xa và đất đối đất 12 loại Hwasong được tiến hành hôm Chủ nhật theo kế hoạch của Học viện Khoa học Quốc phòng, Ủy ban Kinh tế số 2 và các cơ quan liên quan", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong báo cáo bằng tiếng Anh.

Vụ phóng nhằm "đánh giá có chọn lọc tên lửa đang được sản xuất và triển khai cũng như xác minh độ chính xác tổng thể của hệ thống vũ khí", nó nói thêm. "Nó xác nhận tính chính xác, an ninh và hiệu quả của hoạt động của hệ thống vũ khí 12 loại Hwasong đang được sản xuất".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không chứng kiến vụ phóng tên lửa này.

KCNA đưa tin "hệ thống phóng góc cao nhất" được sử dụng để cân nhắc an ninh của các quốc gia láng giềng, mà không cung cấp các chi tiết chuyến bay khác trong báo cáo 5 đoạn. KCNA sau đó đã công bố các bức ảnh về tên lửa được phóng từ bệ phóng của máy bay vận tải (TEL), cùng với hình ảnh Trái đất được chụp từ không gian bằng một camera lắp trong đầu đạn tên lửa.

Hwasong-12 được giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ phân loại là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) có tầm bắn 3.000-5.500 km. Trước đó, Triều Tiên đã bắn nó vào tháng 9/2017.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa mới nhất, được bắn từ tỉnh Jagang giáp với Trung Quốc, bay khoảng 800 km ở độ cao 2.000 km trước khi hạ cánh xuống Biển Đông.

Người dân tại ga Seoul theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình vào ngày 30/1/2022. Ảnh: Yonhap

Vụ phóng hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ bảy Triều Tiên thử tên trong năm nay và vụ thử tên lửa tầm xa nhất kể từ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào tháng 11/2017.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ ba ngày sau khi Triều Tiên bắn hai "tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất" về phía Biển Đông, sau vụ Bình Nhưỡng bắn thử hai tên lửa hành trình hai ngày trước đó. Triều Tiên cũng đã tiến hành bốn vụ phóng khác vào đầu tháng này, bao gồm cả những vụ phóng tên lửa siêu thanh.

Vụ phóng tên lửa đánh dấu số lượng tên lửa nhiều nhất mà Triều Tiên đã bắn trong vòng một tháng kể từ khi ông Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011. Triều Tiên đã thực hiện sáu vụ phóng tên lửa trong cả tháng 3 và tháng 7/2014.

Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì phiên họp toàn thể hiếm hoi của Hội đồng An ninh Quốc gia, phiên họp đầu tiên trong khoảng một năm, vào Chủ nhật. Ông cho biết Triều Tiên được coi là đang tiến gần hơn đến việc hủy bỏ lệnh cấm tự áp đặt đối với các vụ thử hạt nhân và ICBM của họ.

Đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã đe dọa dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm, khi Washington tăng cường áp lực trừng phạt đối với chế độ của mình trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân của họ gặp bế tắc kéo dài. Các chuyên gia cho rằng vụ phóng Hwasong-12 báo hiệu rằng Triều Tiên có thể sắp đơn phương dỡ bỏ lệnh cấm vận.

Tại Washington, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden được cho là đã bày tỏ lo ngại về việc Bình Nhưỡng có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

"Chúng tôi tin rằng việc bắt đầu có một số cuộc thảo luận nghiêm túc là hoàn toàn phù hợp và hoàn toàn chính xác", quan chức giấu tên được Reuters dẫn lời hôm Chủ nhật (giờ Washington).

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby cũng cho biết Washington đã "tập trung vào các thách thức đối với Bán đảo Triều Tiên từ phía Bình Nhưỡng" và tuyên bố sẽ "sẵn sàng quân sự trên bán đảo và trong khu vực".

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/trieu-tien-tuyen-bo-ve-ten-lua-dan-dao-tam-trung-va-tam-xa-post432599.html