Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân

Cùng với việc bày tỏ sự thất vọng về mối quan hệ hiện nay với Mỹ, Triều Tiên mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển các vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và xây dựng một lực lượng đáng tin cậy hơn để đối phó với mối đe dọa quân sự lâu dài từ nước Mỹ.

Theo Kyodo, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12-6 đã đăng tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son Gwon, trong đó nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tăng cường phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa vẫn bế tắc.

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên trong cuộc diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng năm 2017. Ảnh: Reuters

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên trong cuộc diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng năm 2017. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Ri Son Gwon với tựa đề "Thông điệp của chúng tôi chuyển tới Mỹ là rõ ràng" được đưa ra đúng hai năm sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Tại cuộc gặp mang tính lịch sử này, ông Donald Trump cam kết sẽ bảo đảm về an ninh cho Bình Nhưỡng để đổi lấy việc "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác để cải thiện quan hệ song phương, xây dựng thể chế hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và hồi hương hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Tuy nhiên, tuyên bố ngày 12-6 của người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên cho rằng, Mỹ đang lờ đi cam kết nói trên. "Tất cả những hành động thực tiễn của chính quyền hiện nay ở Mỹ không đem lại thành quả về chính trị. Câu hỏi đặt ra là liệu có cần duy trì những cái bắt tay ở Singapore?", ông Ri Son Gwon nêu rõ. Bên cạnh đó, quan chức này cho rằng những kỳ vọng cải thiện mối quan hệ Mỹ-Triều hiện nay đã trở thành nỗi thất vọng và Triều Tiên sẽ không bao giờ trao thêm cơ hội nào cho Mỹ nếu không nhận được sự đáp lại thích đáng, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ xây dựng một lực lượng đáng tin cậy hơn để đối phó với các mối đe dọa quân sự lâu dài từ Washington.

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Ri Son Gwon, tại một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tuyên bố rằng sắp tới, Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân quốc gia.

Trong khi đó, ngày 11-6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này vẫn duy trì cam kết thực thi thỏa thuận đạt được tại thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore vào tháng 6-2018 và khẳng định Washington sẵn sàng áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt. “Mỹ cam kết cùng với Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa để người dân Triều Tiên có thể hiện thực hóa một tương lai tươi sáng hơn", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Sau khi Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn đường dây liên lạc giữa giới chức nước này và Hàn Quốc cũng như các đường dây liên lạc khác từ ngày 9-6, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Theo lời một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, dù luôn ủng hộ các tiến bộ trong quan hệ liên Triều, song Washington thất vọng về hành động gần đây của Triều Tiên và kêu gọi Triều Tiên trở lại con đường ngoại giao và hợp tác.

Kể từ năm 2018 đến nay, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã 3 lần gặp nhau. Tuy nhiên các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa và thực hiện thỏa thuận giữa hai nước vẫn rơi vào bế tắc, bởi đôi bên không thể tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, chẳng hạn như phạm vi phi hạt nhân hóa, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ... Gần đây, Bình Nhưỡng cũng đã nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/trieu-tien-tuyen-bo-tiep-tuc-phat-trien-vu-khi-hat-nhan-622877