Triều Tiên tuyên bố sẽ tái triển khai quân đội đến biên giới

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới. Ngay sau khi cho nổ văn phòng liên lạc ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới, Triều Tiên ngày 17-6 tuyên bố sẽ tái triển khai quân đội tại các khu vực biên giới của thành phố Kaesong và Núi Kumgang, đồng thời từ chối “thẳng thừng” lời đề nghị của Hàn Quốc về việc cử các đặc phái viên nhằm tháo ngòi căng thẳng.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong ở Hoàng Hải, ngay phía nam Đường giới hạn phía Bắc, biên giới hàng hải liên Triều, hôm 16-6. Ảnh: Yonhap

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong ở Hoàng Hải, ngay phía nam Đường giới hạn phía Bắc, biên giới hàng hải liên Triều, hôm 16-6. Ảnh: Yonhap

Căng thẳng leo thang

Yonhap đưa tin, ngày 17-6, Triều Tiên tuyên bố sẽ tái triển khai quân đội tại các khu vực biên giới của thành phố Kaesong và Núi Kumgang, vốn được giải giáp trước đó theo các thỏa thuận liên Triều.

Nước này cũng sẽ dựng lại các trạm gác từng được rút khỏi Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ). Lực lượng pháo binh Triều Tiên bố trí gần biên giới trên biển phía tây sẽ được củng cố và chuyển sang trạng thái “sẵn sàng chiến đấu mức cao nhất”. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng cũng sẽ nối lại “mọi hình thức diễn tập quân sự thường xuyên” gần biên giới liên Triều - một động thái rõ ràng nhằm hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng được hai miền Triều Tiên ký kết vào năm 2018. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng cũng đã “thẳng thừng” từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc về việc cử các đặc phái viên nhằm tháo ngòi căng thẳng.

Trong tuyên bố mới nhất được đưa ra trước đó trong ngày, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã công kích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì bài phát biểu của ông về quan hệ liên Triều trước đó trong tuần nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử Seoul - Bình Nhưỡng. Ông Moon đã tái khẳng định cam kết của mình đối với hai thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2018 với Triều Tiên và kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên không đảo ngược thỏa thuận này. Bà Kim Yo-jong sau đó đã mô tả ý kiến của ông Moon là “sự ngụy biện không biết xấu hổ” cũng như đã chế giễu quan điểm của ông.

Hàn Quốc nói “Triều Tiên phải trả giá”

Quân đội Hàn Quốc lên án Triều Tiên định đưa quân quay lại biên giới, tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Bình Nhưỡng có động thái quân sự với Seoul.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” về việc Triều Tiên lên kế hoạch đưa binh lính tới các khu vực kinh doanh liên Triều gần biên giới đã được giải giáp theo các thỏa thuận liên Triều trước đó, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tránh làm leo thang căng thẳng. Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Suh Ho nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về thông báo của người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên về việc biến khu du lịch núi Kumgang và KCN chung Kaesong thành các khu quân sự”.

Quân đội Hàn Quốc cũng ra tuyên bố khẳng định họ đang theo dõi sát sao mọi động thái của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. “Các động thái đó đã phá hoại hai thập kỷ nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nếu Bình Nhưỡng thực sự có hành động quân sự, họ chắc chắn sẽ phải trả giá”, ông Jeon Dong-jin, chỉ huy tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay ra thông cáo cho biết. Ông Jeon khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định nhằm ngăn tình hình leo thang thành khủng hoảng quân sự.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Do-han cũng cho biết những chỉ trích của bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm vào Tổng thống Moon Jae-in là “thô lỗ và vô nghĩa”, cho rằng nó có thể phá hoại nghiêm trọng niềm tin được lãnh đạo hai bên xây dựng. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận các hành động phi lý của Triều Tiên”, ông Yoon nói.

Mỹ triển khai máy bay giám sát

Theo Yonhap, một nguồn tin quân sự ngày 17-6 cho biết, Mỹ đã triển khai máy bay giám sát ở Hàn Quốc trong một sứ mệnh “rõ ràng nhằm theo dõi Triều Tiên”, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên. Nguồn tin xác nhận: “Máy bay EP-3E của Hải quân Mỹ và RC-12X của các lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc đã xuất hiện trên bầu trời khu vực thủ đô Seoul”.

AN BÌNH

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc từ chức

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 17-6 cho biết ông xin từ chức để chịu trách nhiệm vì thất bại trong duy trì mối quan hệ liên Triều.

Theo Yonhap, Bộ trưởng Kim Yeon-chul đã bày tỏ ý định từ chức với Văn phòng Tổng thống vào ngày 16-6. “Tôi rất lấy làm tiếc khi không thể đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng từ người dân mong muốn hòa bình và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên”, Bộ trưởng Kim trả lời phóng viên trong một cuộc họp báo tổ chức gấp ngày 17-6.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_226603_trieu-tien-tuyen-bo-se-tai-trien-khai-quan-doi-den-bien-gioi.aspx